Xả súng tại Texas: Hung thủ nhắm vào cộng đồng La-tinh

Thứ hai, 05/08/2019 11:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vụ xả súng tại một siêu thị Walmart ở thành phố Dallas, Texas làm 20 người thiệt mạng được cho là để nhắm vào lượng người nhập cư La-tinh tăng cao tại Mỹ.

Hình ảnh bên ngoài hiện trường vụ xả súng ở Texas. Ảnh: Reuters

Hình ảnh bên ngoài hiện trường vụ xả súng ở Texas. Ảnh: Reuters

Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết, vụ xả súng tại siêu thị Walmart vào ngày thứ Bảy  vừa rồi nhiều khả năng là nhắm vào những người La-tinh. Cảnh sát đã tìm thấy một cuốn sách mà hung thủ tự viết, đậm tính phân biệt chủng tộc.

Một công tố viên cho biết họ sẽ tìm kiếm án tử cho hung thủ, Patrick Crusius, 21 tuổi.

Vụ việc đang được điều tra như một vụ khủng bố nội bộ. 

"Chúng tôi sẽ xử lý vụ việc như khủng bố, đảm bảo mang lại công lý", thẩm phán John Bash cho hay. 

Ông cho biết vụ tấn công nhằm mục đích "đe dọa các cộng đồng da màu trong khu vực".

Cảnh sát cho biết vụ xả súng ở Texas diễn ra khi nhiều người đang mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Tay súng này đã đầu hàng khi bị cảnh sát bao vây.

Hung thủ tới từ một thị trấn nhỏ gần biên giới với Mexico. Tên này cũng được cho là đã viết một bản tuyên ngôn dài 4 trang trên trang 8chan, gọi vụ xả súng ở Walmart là "câu trả lời cho cuộc xâm lăng của người La-tinh với Texas".

Hung thủ vụ xả súng, Patrick Crusius. Ảnh: TT

Hung thủ vụ xả súng, Patrick Crusius. Ảnh: TT

Vụ xả súng diễn ra chỉ 6 ngày sau một vụ thảm sát tại lễ hội ẩm thực ở California, nơi mà một  thiếu niên đã sát hại 3 người và làm bị thương hàng chục người khác.

Chỉ 13 tiếng sau vụ xả súng ở Texas, một vụ xả súng khác cũng diễn ra ở Ohio, làm 9 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

"Phân biệt chủng tộc không có chỗ trong xã hội chúng ta, và chúng ta sẽ giải quyết điều đó", ông Trump nói. "Đây cũng là vấn đề về tâm thần trong cả hai trường hợp. Cả hai hung thủ đều là người cực kỳ điên".

Chính quyền Mexico cho biết có 7 nạn nhân là người nước này. Ít nhất 6 người bị thương khác cũng mang quốc tịch Mexico. 

Đây là vụ xả súng đẫm máu thứ 8 trong lịch sử nước Mỹ. 

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h