Xả trạm BOT Rạch Miễu do kẹt xe nghiêm trọng

Thứ hai, 29/04/2019 08:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 28/4, trước tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra trên khu vực Quốc lộ 1 qua tỉnh Tiền Giang và Quốc lộ 60 qua 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre; Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm để giải tỏa.

Xả trạm BOT Rạch Miễu do kẹt xe nghiêm trọng (Ảnh TL)

Xả trạm BOT Rạch Miễu do kẹt xe nghiêm trọng (Ảnh TL)

Từ sáng 28/4, hàng ngàn lượt phương tiện ô tô, xe khách, xe mô tô di chuyển chậm từ Tiền Giang sang Bến Tre, khiến cầu Rạch Miễu bị kẹt xe nghiêm trọng. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm để giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông.

Cụ thể, trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Cái Bè, thị xã Cai Lậy, Châu Thành, Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đã xảy ra ùn ứ giao thông tại nhiều khu vực.

Đặc biệt là tại các cây cầu như: Mỹ Đức Tây, Rạch Miễu, An Cư, Mỹ Quý… Các loại phương tiện phải mất ít nhất 30 phút mới qua được một trong các đoạn cầu hẹp này.

Để đảm bảo giao thông, tại các điểm giao thông trên luôn có lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết nhưng vì lượng phương tiện đổ về với mật độ quá lớn; thêm vào đó mặt đường, đặc biệt là một số cầu trên Quốc lộ 1 quá hẹp khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng.

Trên quốc lộ 60, đoạn từ ngã ba Trung Lương về cầu Rạch Miễu (đi Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng), luôn có hàng ngàn phương tiện ô tô, xe tải, xe khách nối đuôi nhau qua cầu. Lực lượng Cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đã phối hợp điều tiết, phân luồng để giảm tình trạng kẹt xe.

Đến khoảng 9 giờ sáng, hàng nghìn phương tiện vẫn nối đuôi nhau xếp hàng hai bên cầu Rạch Miễu. Lúc này lực lượng chức năng đã yêu cầu Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm ở ba làn theo chiều từ tỉnh Tiền Giang sang, nhằm nhanh chóng giải tỏa lượng xe rất đông qua cầu.

Thông tin từ Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu cho biết, khoảng 10h30’ giao thông bắt đầu thông thoáng, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này và Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã thu trở lại. Đồng thời, Trạm sẽ xả bất cứ lúc nào khi có sự yêu cầu của lực lượng chức năng.

P.V

Tin khác

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ được thông xe tạm thời một đoạn

(CLO) Dự án hạ cốt mở rộng đường Âu Cơ trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ được thông xe tạm thời tại vị trí có đông phương tiện lưu thông nhất là đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi.

Giao thông
Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác vật liệu thi công tại các mỏ đặc thù

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các ban quản lý dự án trực thuộc phối hợp với địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các mỏ đặc thù được cấp phép phục vụ thi công các dự án giao thông.

Giao thông
Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Hà Nội: Tập trung xử lý 5 nhóm hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Giao thông
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên

(CLO) Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Dự án). Dự án có chiều dài tuyến khoảng 65km.

Giao thông
Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

Đóng đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phục vụ lễ khánh thành

(CLO) Công ty CP Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc điều tiết giao thông phục vụ lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Giao thông