"Xe điên" lao vào đám đông ở Tokyo trong năm mới

Thứ tư, 02/01/2019 11:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một chiếc "xe điên" đã lao vào một đám đông ăn mừng năm mới tại thành phố Tokyo hôm 1/1 vừa qua, làm 8 người bị thương.

Báo Công luận
Hình ảnh chiếc xe gây án tại hiện trường. Ảnh: CNN

 

Người phát ngôn cảnh sát cho hay hung thủ đã bị bắt giữ vì hành vi cố ý gây thương tích.

Hung thủ được nhận diện là Kazuhiro Kusakabe, 21 tuổi tới từ Osaka, đài NHK cho hay.

Đài này cũng cho biết hung thủ đã khai rằng vụ việc này là "một hành vi khủng bố", nhưng sau đó đã sửa lại lời rằng đó là một vụ trả thù cá nhân.

Vụ tấn công diễn ra ít lâu sau thời khắc giao thừa tại khu vực đông đúc người du lịch, Harajuku ở thủ đô Tokyo.

Khu vực này đã cấm toàn bộ các phương tiện để người dân có thể đi lễ chùa và chào đón năm mới.

Những hình ảnh được đài NHK công bố cho thấy một chiếc xe màu ghi đã đỗ ở phía bên kia đường, nơi diễn ra vụ tấn công. Đầu xe đã bị hư hại nghiêm trọng sau vụ việc. Cảnh sát và xe cứu thương cũng đã nhanh chóng tới hiện trường.

Hung thủ đã chạy trốn khỏi hiện trường ngay sau khi gây án và hành hung với 1 người đi đường trước khi bị khống chế sau 20 phút. Khoảng 20 lít xăng đã được tìm thấy trong chiếc xe gây án.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

hoangviet

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h