Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
Theo dõi báo trên:
Các nhân chứng cho biết, nhiều người la hét trong hoảng loạn và một số bị chiếc xe văng lên không trung khi một chiếc xe lao qua khu mua sắm.
"Chúng tôi đã bắt giữ một người, một phương tiện đã được bảo mật", cảnh sát cho biết thêm rằng một nghi phạm người Đức 51 tuổi ở khu vực Trier đã bị khống chế chỉ trong vài phút sau vụ việc và hiện đang bị thẩm vấn.
Công tố viên Peter Fritzen sau đó đã nói với một cuộc họp báo rằng, nghi phạm đã uống rất nhiều rượu và các nhà chức trách không đưa ra giả định rằng có bất kỳ động cơ chiến binh Hồi giáo nào trong vụ việc.
Thị trưởng Trier Wolfram Leibe cho biết: “Có vẻ như chúng ta đang nói về một nghi phạm có vấn đề về tâm thần, nhưng chúng ta không nên thông qua phán quyết sớm”.
Các nhà chức trách cho biết cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về sức khỏe tâm thần của nghi phạm để xác định xem liệu anh ta có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.
Phó cảnh sát trưởng Franz-Dieter Ankner của Trier cho biết, nghi phạm đã ở trong xe vài đêm và dường như không có địa chỉ cố định. Người đàn ông này đã mượn chiếc xe được đăng ký tên người khác và dường như không có hồ sơ cảnh sát.
Thị trưởng Leibe cho biết, một em bé chín tháng tuổi nằm trong số những người thiệt mạng. Ngoài ra, 4 người khác gồm 3 phụ nữ và 1 người đàn ông cũng được xác định đã tử vong. Một số người khác bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Angela Merkel cho biết trong một tuyên bố: “Tin tức từ Trier khiến tôi rất buồn. Tôi xin gửi sự đồng cảm đến gia đình của những người mà cuộc sống của họ đã bị xé nát một cách đột ngột và dữ dội. Tôi cũng đang nghĩ đến những người bị thương, trong một số trường hợp rất nghiêm trọng, và tôi cầu chúc cho họ sức mạnh”.
Hiện Đức đã thắt chặt an ninh tại các khu vực dành cho người đi bộ trên khắp đất nước kể từ khi một vụ tấn công bằng xe tải vào chợ Giáng sinh ở Berlin năm 2016, khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Vào tháng 10 năm 2019, một người đàn ông đã nổ súng vào một giáo đường Do Thái ở thành phố Halle. Sau khi không vào được tòa nhà, anh ta đã nổi loạn bên ngoài, giết chết hai người.
Vào tháng 2 năm nay, một tay súng phân biệt chủng tộc đã giết chết 9 người di cư ở Hanau gần Frankfurt trước khi giết chết mẹ và chính anh ta.
Chính phủ Đức cũng đã ra lệnh đóng cửa các quán bar và nhà hàng như một phần của các bước để chống lại sự lây lan của virus Corona, nhưng các cửa hàng và trường học vẫn mở cửa.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.
(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.
(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.
(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.