'Xe điên' ở Mỹ đâm vào cuộc diễu hành, hơn 20 người thương vong

Thứ hai, 22/11/2021 11:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một chiếc xe thể thao đa dụng đã lao qua cuộc diễu hành Giáng sinh ở Waukesha, Wisconsin ngày Chủ nhật (21/11), đâm vào hơn 20 người bao gồm cả trẻ em và gây ra "một số trường hợp tử vong", cảnh sát trưởng thành phố cho biết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h39 chiều, khoảng 22h39 GMT ngày 21/11, các nhà chức trách cho biết.

Theo cảnh sát trưởng Waukesha Dan Thompson, một người có liên quan đã bị tạm giữ và chiếc xe tình nghi đã được thu hồi sau vụ việc ở Waukesha, cách Milwaukee khoảng 32 km về phía tây.

xe dien o my dam vao cuoc dieu hanh hon 20 nguoi thuong vong hinh 1

Một chiếc SUV màu đỏ lướt nhanh qua những người tham dự trước khi lao vào đám đông tại một cuộc diễu hành Giáng sinh ở Waukesha, Wisconsin, Hoa Kỳ. Ảnh: REUTERS

"Một chiếc SUV màu đỏ đã lao vào cuộc diễu hành Giáng sinh mà chúng tôi đang tổ chức ở trung tâm thành phố. Hơn 20 người gặp nạn do sự cố này", cảnh sát Thompson nói với các phóng viên.

Khi được hỏi về số người tử vong, Thompson nói, "Tôi không có con số chính xác vào thời điểm này". Hiện cơ quan chức năng chưa khẳng định liệu vụ việc có liên quan đến khủng bố hay không, ông cho biết thêm.

Trước đó, một phụ nữ tường thuật với đài truyền hình Fox6 của Milwaukee rằng chiếc SUV đã đâm vào một nhóm nhảy gồm các cô gái từ 9 đến 15 tuổi. Một nhân chứng khác ước tính chiếc SUV đã đi với tốc độ khoảng 64 km/giờ khi lao vào đám đông đang diễu hành trên đường.

Sau sự cố, cảnh sát đã có mặt nhanh chóng và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 

Vào năm 2015, 4 người đã thiệt mạng và 46 người bị thương ở Stillwater, Oklahoma khi một phụ nữ lái xe vào đám đông đang xem lễ diễu hành trở về nhà của một đội bóng đá.

Năm 2016, một chiếc xe tải đã cố tình lao vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức, khiến 12 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h