(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của các địa phương liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản số 413/VPCP-QHĐP ngày 18/1/2022 về việc xử lý kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị Chính phủ với địa phương (ngày 5/1/2022) gửi Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Theo đó, tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Tiền Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và ban hành các Nghị định, Quy định có liên quan đến cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bố vốn. Đồng thời, sớm giao kế hoạch thực hiện CTMTQG giai đoạn 05 năm và năm 2022 để các địa phương sớm triển khai thực hiện.
Trong khi đó, tỉnh Lai Châu đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo theo hướng: Các chính sách về an sinh xã hội như: Giáo dục, y tế, bảo hiểm..., cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được thụ hưởng các chính sách thêm từ 01 năm đến 02 năm sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để các cấp, các ngành làm công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và chủ động.
Tỉnh Hải Dương nêu 2 kiến nghị, trong đó: Thứ nhất, đề nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và quan tâm bố trí kinh phi để thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương.
Nghiên cứu phát triển các Trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao theo khu vực, thực hiện chính sách hỗ trợ việc liên kết giữa các trung tâm đào tạo theo khu vực với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
Thứ hai, đề nghị Chính phủ giao các Bộ, ngành TW nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính phủ xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động chịu tác động của đại dịch COVID-19, phù hợp cả về đối tượng quy mô, thời gian, sát với diễn biến tình hình dịch bệnh.
Về các kiến nghị nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của các địa phương, có văn bản trả lời địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/02/2022. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.
(CLO) Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra hiện trường, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường, đốc thúc một số dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đi qua địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.
(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.
(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.
(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.