Xử nghiêm nhiều tàu cá vi phạm Luật Thủy sản tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Thứ bảy, 20/03/2021 21:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan chức năng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ, xử phạt nhiều tàu cá khai thác hải sản sai vùng quy định.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ các tàu cá khai thác hải sản sai vùng quy định

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ các tàu cá khai thác hải sản sai vùng quy định

Tại Nghệ An: Trong 2 ngày 19 và 20/3, đoàn liên ngành tỉnh này tiến hành giám sát các hoạt động đánh bắt tại vùng biển ven bờ từ phía Nam cảng Cửa Lò đến vùng biển Diễn Châu.

Thông qua kiểm tra, đoàn đã tiếp cận 22 phương tiện để kiểm tra các giấy tờ, thủ tục đánh bắt, trong đó trực tiếp nhắc nhở 5 chủ tàu và xử phạt hành chính 2 tàu giã cào là NA - 2496 - TS của ông Nguyễn Văn Tám và tàu NA - 80125-TS của ông Hồ Văn Thủy, địa chỉ ở xóm Yên Thịnh, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) mỗi tàu 2,5 triệu đồng.

Ngoài lỗi chính là đánh bắt không đúng ngư trường (2 tàu có chiều dài từ 12-15 m), 2 chủ tàu trên còn mắc 1 số lỗi như trang bị không đủ phao cứu sinh, ghi không đầy đủ nhật ký khai thác, không nạp bảo hiểm cho thuyền viên hoặc các thuyền viên có mặt trên tàu không đúng với danh sách đăng ký...

Tại Hà Tĩnh: Lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt giữ 5 tàu cá khai thác sai quy định.

Theo đó, Lúc 9 giờ 30 phút ngày 19-3, tại vùng biển xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phát hiện, bắt giữ 3 tàu cá: NA 90851 TS do ông Nguyễn Văn Diệp (SN 1985) làm chủ, tàu cá NA80039TS do ông Hồ Văn Hạnh (SN 1980) làm chủ và tàu cá NA90952 TS do ông Lê Văn Hà (SN 1970) làm chủ đều sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản sai vùng quy định.

Trước đó, lúc 16 giờ 20 phút ngày 18/3, tại khu vực vùng biển xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tổ công tác Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá mang biển kiểm soát NA 90166 TS do ông Trần Văn Danh (SN 1985) làm chủ và tàu cá NA 3651 do ông Nguyễn Văn Hà (SN 1987) làm chủ khi đang sử dùng lưới giã cào đánh bắt sai vùng quy định. Tất cả các chủ tàu đều trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Thời gian tới, lực lượng chức năng hai tỉnh này sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm minh với các hoạt động khai thác thủy hải sản trái phép, đặc biệt là sử dụng thuốc nổ, kích điện, giã cào khai thác tận diệt nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản, bảo vệ ngư trường truyền thống trên địa bàn quản lý.

Trần Phong

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống