Thanh Hóa:

Xử phạt cô giáo quay clip cùng học sinh lớp 9 uống bia đăng lên Facebook

Thứ sáu, 12/03/2021 14:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến đoạn clip quay lại cảnh một nhóm học sinh lớp 9 uống bia tại nhà, cơ quan chức năng đề nghị xử phạt hành chính đối với nữ giáo viên trực tiếp quay video.

Sáng 12/3, Thượng tá Đặng Đình Tại, Trưởng công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cô giáo Nguyễn Thị Xuyến 7,5 triệu đồng về hành vi bán cho trẻ em, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Theo đó, với hành vi uống bia cùng nhóm học sinh lớp 9 rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook, cô giáo Nguyễn Thị Xuyến (giáo viên trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) đã vi phạm Khoản b, Điều 25, Nghị định 144/2013/NĐ-CP.

Học sinh uống bia tại nhà giáo viên. Ảnh: tienphong.vn

Học sinh uống bia tại nhà giáo viên. Ảnh: tienphong.vn

Được biết, cô Xuyến là giáo viên dạy môn Ngữ Văn và Giáo dục công dân tại trường THCS Ngư Lộc và liên tiếp “dính” nhiều vi phạm.

Cụ thể, năm học 2019-2020, cô Xuyến bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm học 2019-2020.

Năm học 2020-2021, cô Xuyến tiếp tục bị hình thức kỷ luật khiển trách của UBND huyện Hậu Lộc.

Đến ngày 1/12/2020, cô Xuyến bị Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt hành chính mức 7,5 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm danh dự người khác.

Tuy nhiên, cô Xuyến vẫn chưa thi hành quyết định xử phạt này thì lại xảy ra vi phạm cùng học sinh bia và đăng tải lên mạng xã hội.

Thông tin từ bà Chung Thị Đài - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu Lộc cho biết, sau khi có kết luận điều tra của cơ quan Công an, Phòng Giáo dục sẽ căn cứ vào các quy định để xem xét, xử lý cô giáo Nguyễn Thị Xuyến.

Trước đó, cô giáo Nguyễn Thị Xuyến tự quay một đoạn clip dài hơn 7 phút ghi lại cảnh cô này cùng học sinh uống bia, chúc tụng nhau, hô hào 1, 2, 3.

Sau đó, giáo viên này còn đăng tải lên mạng xã hội Facebook gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi nhận được nhiều bình luận với thái độ phản đối, bất bình của cộng đồng mạng, cô giáo đã gỡ bỏ clip. Tuy nhiên, nhiều người đã kịp chia sẻ, tải clip về, tiếp tục đăng tải với thái độ bất bình, phản đối hành vi cổ vũ học sinh uống bia của cô giáo.

PV

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục