Xuất khẩu của Trung Quốc tăng trưởng ngoạn mục trong tháng 4

Thứ năm, 07/05/2020 14:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc vừa báo cáo các chỉ số kinh tế tháng 4 và xuất khẩu đã đạt mức tăng ấn tượng, vượt xa mọi dự báo của giới chuyên môn trước đó trong bối cảnh virus Corona đang làm tê liệt các nền kinh tế thế giới.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 4 giữa bối cảnh um ám của nền kinh tế thế giới - Ảnh: AP

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 4 giữa bối cảnh um ám của nền kinh tế thế giới - Ảnh: AP

Theo đó, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đảo ngược mức giảm 6,6% trong tháng 3 và tốt hơn nhiều so với mức giảm 17% trong tháng 1 và tháng 2.

Sự tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 tốt hơn nhiều so với kỳ vọng của một cuộc thăm dò từ các nhà phân tích của Bloomberg trước đó, với dự kiến giảm 11% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trái với xuất khẩu, tình hình nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm 14,2% so với một năm trước, tệ hơn so với mức dự báo giảm 10%. Nhập khẩu tháng 4 của Trung Quốc cũng thấp hơn 0,9% so với tháng 3 và 4% so với tháng 1 và tháng 2.

Cán cân xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 đạt 45,34 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 19,9 tỷ USD trong tháng 3.

Kết quả tốt hơn dự kiến ​​của tháng Tư sau một sự cải thiện nhẹ vào tháng 3, nhưng triển vọng xuất khẩu của Trung Quốc vẫn còn ảm đạm khi cuộc khủng hoảng do Covid-19 mang lại trên toàn thế giới đang làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Mức tăng trưởng chậm trên toàn cầu và mất việc làm có thể sẽ làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiều tháng tới.

Theo những báo cáo mới nhất, các đơn hàng xuất khẩu tại Trung Quốc giảm ở mức mạnh nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu vào năm 2008.

Nhiều nhà máy đang vật lộn với các đơn đặt hàng ở nước ngoài bị cắt giảm hoặc hủy bỏ sau khi mở cửa trở lại vì nhu cầu toàn cầu vẫn còn ảm đạm.

Nhiều công ty phải đối mặt với hàng tồn kho tăng và lợi nhuận giảm, trong khi một số khác đã tiến hành cắt giảm nhân sự đi như một phần của nỗ lực cắt giảm chi phí.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h