Xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang châu Âu đạt mức cao kỷ lục

Thứ tư, 22/03/2023 14:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong tháng 3, xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang châu Âu đạt mức cao kỷ lục, do giá WTI giảm mạnh so với giá Brent trong tháng 1. Đây là động lực thúc đẩy châu Âu mua nhiều “vàng đen” của quốc gia này, theo Reuters.

Ước tính, Mỹ đã vận chuyển trung bình 2,1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (bpd) sang châu Âu cho đến nay trong tháng 3, theo ước tính được trích dẫn bởi Reuters.

Vào tháng 1, mức chiết khấu của dầu thô WTI chuẩn của Mỹ so với dầu thô Brent chuẩn quốc tế đã mở rộng lên hơn 7 USD/thùng vào cuối tháng do các nhà máy lọc dầu của Mỹ xử lý khối lượng dầu thô thấp hơn sau cơn bão mùa đông Elliott vào cuối năm 2022.

xuat khau dau tho cua my sang chau au dat muc cao ky luc hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Vào cuối tháng 12/2022, công suất lọc dầu của Bờ biển vùng Vịnh (Mỹ) có tới 1,5 triệu thùng/ngày đã ngừng hoạt động do bị đóng băng.

Các nhà máy lọc dầu do các công ty Motiva Enterprises, Marathon Oil và TotalEnergies điều hành bên ngoài Houston (Mỹ) đã phải ngậm ngùi đóng cửa. Trong khi đó, các hoạt động tại các nhà máy lọc dầu khác ở Texas (Mỹ) do ExxonMobil, Valero Energy và LyondellBasell điều hành cũng bị gián đoạn do cơn bão mùa đông nghiêm trọng.

Do đó, trong tháng 1/2023, nhu cầu đối với dầu thô từ các nhà máy lọc dầu của Mỹ thấp hơn, khi các chuyến hàng đến châu Âu vào tháng 3 có khả năng bị thu hẹp. Nhiều nhà máy lọc dầu cũng cho biết họ sẽ bước vào thời gian bảo trì theo lịch trình dài hơn, làm giảm thêm nhu cầu dầu thô trong nước.

“Các công ty lớn về dầu mỏ và các nhà máy lọc dầu độc lập đã cảnh báo về thời gian bảo dưỡng của Mỹ vào đầu năm. Đối với nhiều nhà máy lọc dầu, nửa đầu năm 2023 là cơ hội để bắt kịp hoạt động bảo trì thường xuyên rất cần thiết vì nhiều nhà máy lọc dầu đã hoãn các dự án bảo trì lớn hơn trong những năm gần đây trong bối cảnh đại dịch và biên lợi nhuận kỷ lục,” Wood Mackenzie cho biết trong một báo cáo gần đây.

Một số sản phẩm dầu thô của Mỹ đã tăng giá do nhu cầu xuất khẩu cao hơn. Ví dụ: giá của WTI Midland đã tăng gần 50% cho đến nay vào năm 2023 so với quý 4 năm 2022, trong khi giá của WTI tại East Houston đã tăng khoảng 30%, theo ước tính của Reuters.

Khánh Vy (Theo Oilprice)

Bình Luận

Tin khác

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp
Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp