Xuất khẩu hạt điều tăng trưởng mạnh

Thứ bảy, 04/05/2019 16:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 3/2019 xuất khẩu hạt điều sang các thị trường trọng điểm đạt mức tăng trưởng từ 2 đến 3 con số.

Lượng hạt điều xuất khẩu tháng 3/2019 sang nhiều thị trường tăng trưởng từ 2 đến 3 con số so với tháng 3/2018. (Ảnh TL)

Lượng hạt điều xuất khẩu tháng 3/2019 sang nhiều thị trường tăng trưởng từ 2 đến 3 con số so với tháng 3/2018. (Ảnh TL)

Bộ Công Thương cho biết, giá hạt điều nguyên liệu giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Tại tỉnh Bình Phước, giá hạt điều thô ở mức 28.000 – 30.000 đồng/kg (tương đương 1,21 – 1,29 USD/kg). Trong khi đó, tại cổng nhà máy, giá hạt điều thô là 30.000 – 32.000 đồng/kg, giá hạt điều thô khô khoảng 36.000 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều nửa đầu tháng 4/2019 đạt 15,8 nghìn tấn, trị giá 120,68 triệu USD tăng 12,9% về lượng và tăng 10,4% về trị giá so với nửa đầu tháng 3/2019, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 10,6% về lượng, nhưng giảm 14,5% về trị giá.

Lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 4/2019, xuất khẩu hạt điều đạt 92,3 nghìn tấn, trị giá 760,17 triệu USD tăng 7,6% về lượng, nhưng giảm 15,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Được biết trong 15 ngày đầu tháng 4/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 7.622 USD/tấn, giảm 2,1% so với 15 ngày đầu tháng 3/2019, so với nửa đầu tháng 4/2018 giảm 22,7%. Lũy kế từ đầu năm đến nửa đầu tháng 4/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt điều đạt mức 7.979 USD/tấn, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tháng 3/2019, xuất khẩu hạt điều sang thị trường Trung Quốc tăng 51,9% về lượng và tăng 23,1% về trị giá so với tháng 3/2018, đạt 3,8 nghìn tấn, trị giá 30,57 triệu USD.

Đáng chú ý, lượng hạt điều xuất khẩu tháng 3/2019 sang nhiều thị trường tăng trưởng từ 2 đến 3 con số so với tháng 3/2018, gồm Úc tăng 126,7%, Đức tăng 73,8%, Anh tăng 19%, Nga tăng 63,9%, Thái Lan tăng 77%. Trong khi đó, xuất khẩu hạt điều sang thị trường Hoa Kỳ giảm 9,5% về lượng và giảm 28% về trị giá, đạt 10,4 nghìn tấn, trị giá 83,73 triệu USD.

Bộ Công Thương cho biết, 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt điều sang Hoa Kỳ giảm 0,3% về lượng và giảm 20,8% so với 3 tháng đầu năm 2018, đạt 25,3 nghìn tấn, trị giá 205,96 triệu USD. Trong khi đó, xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc tăng 3,4% về lượng, đạt 10,7 nghìn tấn. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang một số thị trường tăng mạnh cả về lượng và trị giá, gồm Úc, Đức, Nga.

Minh Thùy

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp