Xuất khẩu Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ khi nhu cầu tiêm chủng toàn cầu tăng

Thứ bảy, 17/07/2021 06:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dữ liệu cũng cho thấy nhập khẩu của Trung Quốc tăng 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh bại mức dự báo 30,0% nhưng chậm lại so với mức tăng 51,1% trong tháng 5 - đây là mức tăng trưởng cao nhất trong một thập kỷ qua của Trung Quốc.

Dữ liệu hải quan cho thấy vào ngày 13 tháng 7, Nhập khẩu của Trung Quốc cũng đánh bại dự báo trong tháng 6, mặc dù tốc độ tăng đã giảm bớt từ tháng 5, với giá trị nhập khẩu tăng do giá nguyên liệu thô cao. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu hải quan cho thấy vào ngày 13 tháng 7, Nhập khẩu của Trung Quốc cũng đánh bại dự báo trong tháng 6, mặc dù tốc độ tăng đã giảm bớt từ tháng 5, với giá trị nhập khẩu tăng do giá nguyên liệu thô cao. Ảnh: Reuters.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng nhanh hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 6 khi các biện pháp cách ly được nới lỏng và tiêm chủng tăng khiến các đợt bùng phát COVID-19 trên toàn thế giới bị đẩy lùi.

Nhưng một quan chức hải quan cảnh báo hôm thứ 3 rằng tăng trưởng thương mại tổng thể ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này có thể chậm lại trong nửa cuối năm 2021, điều này cũng một phần phản ánh những bất ổn của đại dịch COVID-19 khi biến thể virus Delta tàn phá một số quốc gia.

Hôm thứ 3, dữ liệu hải quan cũng cho thấy nhập khẩu tại Trung Quốc nói chung cũng tăng nhanh, mặc dù tốc độ tăng đã giảm bớt từ tháng 5, với giá trị được thúc đẩy bởi giá nguyên liệu thô cao.

Nhờ những nỗ lực của Bắc Kinh trong việc ngăn chặn phần lớn đại dịch sớm hơn các đối tác thương mại, nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới này đã kiểm soát được sự phục hồi kinh tế vững chắc từ sự suy thoái do COVID-19 gây ra trong vài tháng đầu năm 2020.

Xuất khẩu tính theo đồng USD đã tăng 32,2% trong tháng 6 so với một năm trước đó, so với mức tăng 27,9% trong tháng 5. Các nhà phân tích do Reuters trước đó đã dự báo mức tăng là 23,1%.

Louis Kuijs, người đứng đầu bộ phận kinh tế châu Á tại Oxford Economics, cho biết: “Xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng bất ngờ trong tháng 6, làm giảm bớt tác động của việc đóng cửa cảng Thâm Quyến tạm thời và các tắc nghẽn chuỗi cung ứng khác”.

Hoạt động thương mại của Trung Quốc đã gặp một số áp lực trong những tháng gần đây, chủ yếu là do sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu, tắc nghẽn hậu cần, nguyên liệu thô và chi phí vận chuyển hàng hóa cao hơn.

Đồng thời, việc nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID toàn cầu và các đợt tiêm chủng dường như đã củng cố một sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu trên toàn thế giới đối với hàng hóa Trung Quốc.

Ví dụ như Đức, quốc gia đầu tiên cho thấy tiến độ chậm chạp trong việc tiêm chủng, cho biết trong tháng này họ đã bắt kịp Mỹ về tỷ lệ dân số đã tiêm một mũi vắc xin COVID-19. Gần một nửa số người Mỹ hiện đã được tiêm phòng đầy đủ, trong khi ở những nơi khác ở châu Âu, tỷ lệ này cũng đã tăng lên trong thời gian gần đây.

Dữ liệu cũng cho thấy nhập khẩu của Trung Quốc tăng 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh bại mức dự báo 30,0% nhưng chậm lại so với mức tăng 51,1% trong tháng 5 - đây là mức tăng trưởng cao nhất trong một thập kỷ qua của Trung Quốc.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong nửa đầu năm giảm 3% trong đợt giảm đầu tiên trong giai đoạn kể từ năm 2013, do thiếu hạn ngạch nhập khẩu và giá toàn cầu tăng đã hạn chế sức mua, nhưng nhập khẩu đậu nành, khí đốt tự nhiên và quặng sắt của Trung Quốc lại tăng.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng tăng lên mức cao gần một tuần so với đồng USD. Hôm thứ 6 vừa qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết họ sẽ cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt là khi các công ty nhỏ hơn không đủ vốn để bù đắp chi phí nguyên vật liệu tăng.

Người phát ngôn cơ quan hải quan Trung Quốc Li Kuiwen cho biết rủi ro lạm phát nhập khẩu có thể kiểm soát được, nhưng ông cảnh báo rằng thương mại tổng thể của nước này vẫn đối mặt với những bất ổn do đại dịch toàn cầu.

Li, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh trước đó cùng ngày, cho biết tăng trưởng thương mại có thể chậm lại trong nửa cuối năm 2021, chủ yếu phản ánh tác động thống kê của tốc độ tăng trưởng cao.

Ông nói: “Nhưng nhìn chung, chúng tôi cho rằng hoạt động ngoại thương của Trung Quốc trong nửa cuối năm vẫn có hy vọng đạt được mức tăng trưởng tương đối nhanh.”

Trung Quốc đã công bố thặng dư thương mại 51,53 tỷ USD trong tháng trước, so với dự báo của cuộc thăm dò là thặng dư 44,2 tỷ USD và thặng dư 45,54 tỷ USD trong tháng 5.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã có một đợt bùng phát COVID-19 nhỏ lẻ tại một trong những trung tâm xuất khẩu chính của nó ở tỉnh Quảng Đông vào tháng trước. Hiện các nhà xuất khẩu đang phải xoay xở với chi phí nguyên vật liệu và vận chuyển hàng hóa cao hơn cũng như tháo gỡ các nút thắt hậu cần.

Giá các mặt hàng như than, thép, quặng sắt và đồng đã tăng trong năm nay, điều này được thúc đẩy bởi việc nới lỏng các đợt đóng cửa đại dịch ở nhiều quốc gia và thanh khoản toàn cầu dồi dào.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ cũng tăng lên 32,58 tỷ USD vào tháng 6, tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu hải quan cho thấy, số liệu này đã tăng so với con số 31,78 tỷ USD của tháng 5.

Các quan chức hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ đã bắt đầu trao đổi vào tháng 6 để giải quyết các mối quan ngại chung, trong khi chính quyền ông Biden đang tiến hành xem xét chính sách thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trước khi kết thúc thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 vào cuối năm 2021.

Huy Hoàng

Tags:

Tin khác

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

Liên hợp quốc: Việc xây dựng lại Gaza có thể mất 80 năm

(CLO) Việc xây dựng lại nhà cửa bị phá hủy do cuộc chiến Israel - Hamas ở Dải Gaza có thể kéo dài sang thế kỷ tới, theo một báo cáo của Liên hợp quốc công bố vào thứ Năm (2/5).

Thế giới 24h
Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

Venezuela thưởng công chức 130 USD mỗi tháng nhân dịp Quốc tế Lao động

(CLO) Nhân viên công chức nhà nước Venezuela sẽ được hưởng mức thưởng tới 130 USD/tháng, theo Tổng thống Nicolas Maduro công bố vào đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thế giới 24h
Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

Đảng Dân chủ Mỹ muốn ông Joe Biden ngăn Israel tấn công Rafah

(CLO) Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt áp lực từ chính Đảng Dân chủ Mỹ, yêu cầu ông phải tác động để Israel ngừng chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah, nơi gần nửa dân số Gaza đang tị nạn.

Thế giới 24h
Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

Tiết lộ khuôn mặt của người phụ nữ Neanderthal 75.000 năm trước

(CLO) Ngày 2/5, một nhóm nhà khảo cổ học ở Anh đã tiết lộ khuôn mặt được tái tạo của một phụ nữ Neanderthal sống cách đây 75.000 năm, đồng thời đánh giá lại cái nhìn về loài người họ hàng với loài người thông minh chúng ta này.

Thế giới 24h
Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

Nga liên tiếp chiếm được các vùng lãnh thổ lớn, Ukraine mòn mỏi chờ vũ khí Mỹ

(CLO) Suốt 5 tháng chờ đợi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự 61 tỷ USD có thể khiến các tuyến đầu của lực lượng Ukraine phải gánh chịu những thiệt hại lâu dài trong nhiều tháng tới.

Thế giới 24h