(CLO) Hôm thứ Tư (22/12), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết doanh số bán thiết bị quân sự của nước này cho các chính phủ nước ngoài giảm 21%, xuống còn 138 tỷ USD trong năm tài chính gần đây nhất.
Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ số liệu bán hàng quân sự cho năm tài chính 2021, kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Doanh số bao gồm trực thăng tấn công AH-64E Apache trị giá 3,5 tỷ USD cho Úc và 3,4 tỷ USD trực thăng CH-53K cho Israel.
Doanh số bán thiết bị quân sự của Mỹ trong năm tài chính trước đạt tổng cộng 175 tỷ USD.
Sự sụt giảm năm 2021 vẫn diễn ra, dù cho doanh số bán máy bay chiến đấu và tên lửa dẫn đường đạt mức cao trong năm cuối cùng của chính quyền Trump. Các thỏa thuận lớn về tài khóa 2020 bao gồm việc Nhật Bản mua 63 máy bay chiến đấu F-35 từ Lockheed Martin ,chiếm 23 tỷ USD trong tổng số năm đó.
Có hai cách chính mà các chính phủ nước ngoài mua vũ khí từ các công ty Mỹ: mua bán thương mại trực tiếp được thương lượng giữa chính phủ và một công ty; và bán quân sự nước ngoài trong đó chính phủ nước ngoài thường liên hệ với một quan chức Bộ Quốc phòng tại đại sứ quán Hoa Kỳ. Cả hai đều yêu cầu sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, doanh thu quân sự trực tiếp của các công ty nước này đã giảm 17% xuống 103 tỷ USD trong năm tài chính 2021, so với 124 tỷ USD trong năm tài chính 2020. Trong khi đó, doanh số thông qua chính phủ Mỹ giảm 31% xuống 34,8 tỷ USD vào năm 2021, so với 50,8 tỷ USD của năm trước đó.
Vào năm 2018, chính quyền Trump đã triển khai chương trình "Mua hàng Mỹ" nhằm nới lỏng các hạn chế đối với việc mua bán quân sự đồng thời khuyến khích các quan chức Mỹ đóng vai trò lớn hơn trong việc tăng cường kinh doanh ở nước ngoài cho ngành công nghiệp vũ khí nước này.
(CLO) Nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm thứ Ba đã giám sát một hệ thống vũ khí tên lửa chiến thuật sắp được lắp đặt mới cho các đơn vị tên lửa của quân đội Triều Tiên, theo hãng thông tấn KCNA đưa tin vào thứ Tư (15/5).
(CLO) Một nhóm sinh viên Đại học Harvard hôm thứ Ba (14/5) cho biết họ sẽ chấm dứt một cách hòa bình cuộc biểu tình tại sân trường nhằm phản đối cuộc chiến ở Gaza, nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Palestine.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/5 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm thêm một số Bộ trưởng và Phó Thủ tướng vào bộ máy lãnh đạo mới của Chính phủ Nga.
(CLO) Hải quân Trung Quốc vừa thử nghiệm sử dụng súng điện từ để bắn một quả bom thông minh lên độ cao 15 km vào tầng bình lưu với tốc độ vượt Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh).