Canada đình chỉ xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh xung đột Azerbaijan-Armenia

Thứ ba, 06/10/2020 07:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Canada đã ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ trong khi điều tra xem liệu công nghệ máy bay không người lái có được sử dụng không đúng cách bởi các lực lượng của Azerbaijan trong các cuộc đụng độ đang diễn ra với Armenia hay không, Ngoại trưởng Canada cho biết hôm thứ Hai.

Ngoại trưởng Francois-Philippe Champagne cho biết Canada đã ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Canadian Press

Ngoại trưởng Francois-Philippe Champagne cho biết Canada đã ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Canadian Press

Bài liên quan

"Phù hợp với chế độ kiểm soát xuất khẩu mạnh mẽ của Canada và do các cuộc xung đột đang diễn ra, tôi đã đình chỉ các giấy phép xuất khẩu liên quan sang Thổ Nhĩ Kỳ để có thời gian đánh giá thêm về tình hình", Ngoại trưởng Francois-Philippe Champagne cho biết trong một tuyên bố.

Azerbaijan và Armenia đang đối đầu trong đợt bùng phát bạo lực tồi tệ nhất mà khu vực Nam Caucasus từng chứng kiến ​​trong nhiều năm. Hàng trăm người đã chết trong các cuộc đụng độ hơn một tuần qua tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh, chính thức là một phần của Azerbaijan nhưng được điều hành bởi người Armenia do Yerevan hậu thuẫn. Thổ Nhĩ Kỳ đang ủng hộ Azerbaijan trong cuộc xung đột.

Tuần trước, phân tích video từ Project Plowshares, một nhóm kiểm soát vũ khí có trụ sở tại Canada, đã chỉ ra rằng các máy bay không người lái mà Azerbaijan sử dụng đã được trang bị hệ thống xác định mục tiêu và hình ảnh do L3Harris Wescam có trụ sở tại Ontario phát triển.

Tờ Globe and Mail đưa tin rằng Wescam đã được cấp phép trong năm nay để cung cấp cho nhà sản xuất máy bay không người lái Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ với 7 hệ thống.

Báo cáo của Plowshares cáo buộc rằng, "việc Canada xuất khẩu cảm biến WESCAM sang Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ đáng kể gây ra đau khổ cho con người, bao gồm vi phạm nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế".

Lần cuối cùng Canada đóng băng giấy phép xuất khẩu mới cho Ankara vào tháng 10 năm 2019, sau chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại lực lượng người Kurd ở Syria, nhưng lệnh đình chỉ đã được dỡ bỏ vào tháng 5.

“Canada tiếp tục lo ngại về cuộc xung đột đang diễn ra ở Nagorno-Karabakh dẫn đến các cuộc pháo kích vào cộng đồng và thương vong của dân thường”, Ngoại trưởng Champagne cho biết.

"Chúng tôi kêu gọi các biện pháp ngừng bắn được thực hiện ngay lập tức, để ổn định tình hình trên thực địa và nhắc lại rằng không có giải pháp nào thay thế cho một giải pháp hòa bình, được thương lượng cho cuộc xung đột này".

Tuần trước, Armenia đã triệu hồi đại sứ của mình tại Israel, với lý do Israel bán vũ khí cho đối thủ Azerbaijan. Hôm thứ Hai, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết họ đã xác minh việc sử dụng bom, đạn chùm do Israel sản xuất bởi các lực lượng Azerbaijan.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h