Yonhap: Ngoại trưởng Triều Tiên đặt vé tới Washington

Thứ năm, 17/01/2019 10:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tờ Yonhap của Hàn Quốc cho hay, theo một nguồn tin từ phía Trung Quốc, 3 quan chức cấp cao của Triều Tiên đã đặt vé để tới Mỹ, nhiều khả năng để đàm phán về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai.

Ông Kim Yong Chol và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6/2018. Ảnh: Sky News

Ông Kim Yong Chol và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6/2018. Ảnh: Sky News

Theo các hãng thông tin của Mỹ và Hàn Quốc thì Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và ông Kim Yong Chol dự kiến sẽ gặp nhau tại Washington vào ngày 18/1 tới để đàm phán về cuộc gặp thượng đỉnh lần hai.

Phía Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin này, khi lo ngại cuộc gặp có thể bị hủy vào phút chót. Ông Pompeo đã từng dự kiến sẽ gặp ông Kim vào tháng 11 năm ngoái, nhưng cuộc gặp này lại bị hủy bỏ 1 ngày sau khi Bộ Ngoại giao đưa ra thông tin.

Trong khi ông Trump đang rất háo hức với cuộc gặp lần hai, Phó Tổng thống Mike Pence lại khẳng định các biện pháp thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân chưa mang lại hiệu quả đặc biệt.

"Chúng tôi vẫn đang chờ đợi những bước tiến cụ thể trong việc phi hạt nhân hóa từ phía Triều Tiên", ông Pence nói.

Theo một nguồn tin từ phía Trung Quốc thì dự kiến ông Kim Yong Chol cùng với Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui và một quan chức thứ ba sẽ rời Bắc Kinh để tới Washington trong hôm nay.

Tháng 6 năm ngoái ông Kim cũng đã có chuyến thăm Washington và trao tận tay ông Trump lá thư của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước tại Singapore.

Theo nguồn tin của CNN thì lần này ông cũng mang theo một lá thư nữa gửi Tổng thống Mỹ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h