38 người thiệt mạng trong ngày biểu tình ‘đẫm máu nhất' ở Myanmar

Thứ năm, 04/03/2021 06:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên hợp quốc cho biết, ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống đảo chính ở Myanmar hôm thứ Tư (3/3), khi lực lượng an ninh tiến hành đàn áp đẫm máu nhất đối với các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại một cuộc đảo chính quân sự.

Những người biểu tình chống đảo chính chạy khi một trong số họ xả bình cứu hỏa để chống lại tác động của hơi cay do cảnh sát chống bạo động bắn ở Yangon, Myanmar, thứ Tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021 - Ảnh: AP

Những người biểu tình chống đảo chính chạy khi một trong số họ xả bình cứu hỏa để chống lại tác động của hơi cay do cảnh sát chống bạo động bắn ở Yangon, Myanmar, thứ Tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Lực lượng an ninh đã nổ súng vào những người phản đối chế độ quân sự trên khắp Myanmar, một ngày sau khi các nước láng giềng kêu gọi kiềm chế và đề nghị giúp Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng.

Các nhân chứng cho biết, cảnh sát và binh lính đã nổ súng bằng loạt đạn trực tiếp với ít cảnh báo.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, mô tả số người chết hôm thứ Tư là "gây sốc" và cho biết "hiện có hơn 50 người đã chết kể từ khi cuộc đảo chính bắt đầu và nhiều người bị thương".

Đặc phái viên trích dẫn nhận xét của các chuyên gia vũ khí sau kiểm tra đoạn video cho thấy, cảnh sát Myanmar sử dụng súng máy tiểu liên 9mm để bắn đạn thật vào người dân.

“Hôm nay tôi thấy những video clip rất đáng lo ngại. Một là cảnh sát đánh một đội y tế tình nguyện; họ không được trang bị vũ khí”, Burgener nói trong một cuộc họp ngắn. “Một video clip khác cho thấy một người biểu tình đã bị cảnh sát bắt đi và họ bắn anh ta từ cự ly rất gần, có thể là một mét. Anh ta đã không chống lại vụ bắt giữ của mình và có vẻ như anh ta đã chết trên đường phố".

Đặc phái viên cho biết khoảng 1.200 người đã bị giam giữ ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính hồi tháng trước và nhiều gia đình không biết tình trạng sức khỏe cũng như nơi ở của họ.

Cũng trong ngày thứ Tư (3/3), các video từ nhiều địa điểm khác nhau cho thấy lực lượng an ninh bắn súng cao su vào người biểu tình, đuổi theo và thậm chí đánh đập một đoàn xe cứu thương bằng súng trường và dùi cui.

Myanmar Frontier báo cáo số người chết của ít nhất 16 người biểu tình ủng hộ dân chủ, trong đó có sáu người ở Yangon, thành phố lớn nhất của đất nước. Các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh đã nổ súng liên tục tại một khu phố ở phía bắc thành phố vào đầu giờ tối. “Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng nổ liên tục. Tôi nằm xuống đất, họ bắn rất nhiều”, người biểu tình Kaung Pyae Sone Tun, 23 tuổi, nói.

Một bác sĩ nói với hãng tin AFP rằng một người biểu tình đã bị bắn vào ngực ở thành phố lớn thứ hai Mandalay trong khi một người khác, một phụ nữ 19 tuổi, bị bắn vào đầu.

“Thật kinh khủng, đó là một vụ thảm sát. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hoàn cảnh và cảm xúc của chúng tôi”, nhà hoạt động thanh niên Thinzar Shunlei Yi nói.

Trong một tuyên bố, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cho biết 4 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng, trong đó có một cậu bé 14 tuổi mà Đài Á Châu Tự do đưa tin đã bị một người lính bắn chết trên một đoàn xe tải quân sự đi qua. Các binh sĩ đã chất xác cậu bé lên xe tải và rời khỏi hiện trường.

Truyền thông địa phương đưa tin hàng trăm người biểu tình đã bị bắt.

Những người biểu tình chống đảo chính chạy khỏi cuộc tấn công của cảnh sát chống bạo động và binh lính ở Mandalay, Myanmar, thứ Tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021 - Ảnh: AP

Những người biểu tình chống đảo chính chạy khỏi cuộc tấn công của cảnh sát chống bạo động và binh lính ở Mandalay, Myanmar, thứ Tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021 - Ảnh: AP

Hoa Kỳ tố cáo hành động bạo lực chết người mới nhất của quân đội chống lại những người biểu tình và kêu gọi hành động toàn cầu hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói: “Chúng tôi kinh hoàng và xúc động khi chứng kiến ​​cảnh bạo lực khủng khiếp gây ra đối với người dân Miến Điện vì những lời kêu gọi hòa bình của họ để khôi phục nền quản trị dân sự,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói.

Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia cùng chung một tiếng nói lên án hành động bạo lực tàn bạo của quân đội Miến Điện đối với người dân của mình.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ ngày 1 tháng 2 khi quân đội nắm chính quyền trong một cuộc đảo chính và bắt giữ nhiều lãnh đạo dân sự của đất nước, bao gồm cả nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi.

Quân đội đã biện minh cho việc tiếp quản bằng những tuyên bố không có cơ sở về hành vi gian lận cử tri trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 đã giúp Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi tiếp tục nắm quyền.

Cuộc đảo chính quân sự đã gây ra sự lên án rộng rãi của quốc tế cũng như các cuộc biểu tình trên toàn quốc đòi trở lại chế độ dân sự.

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Nắng nóng do biến đổi khí hậu đe dọa tương lai ngành du lịch Úc

Nắng nóng do biến đổi khí hậu đe dọa tương lai ngành du lịch Úc

(CLO) Sự nóng lên toàn cầu đang đặt ra những câu hỏi lớn cho tương lai của ngành du lịch và cách xử lý các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Úc.

Thế giới 24h
Nắng nóng lên tới 50 độ C khiến nhiều trường học phải đóng cửa ở Philippines

Nắng nóng lên tới 50 độ C khiến nhiều trường học phải đóng cửa ở Philippines

(CLO) Philippines đang phải đối mặt với mùa hè nóng bức gay gắt cùng với hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả việc học tập của học sinh.

Thế giới 24h
Tàu vượt biên chìm ở Hy Lạp, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Tàu vượt biên chìm ở Hy Lạp, nhiều người thiệt mạng và mất tích

(CLO) Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tìm thấy thi thể một người di cư và đang tìm kiếm ít nhất 4 người khác mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi đảo Samos vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Tổng thống Palestine nói chỉ Mỹ mới ngăn được Israel tấn công Rafah

Tổng thống Palestine nói chỉ Mỹ mới ngăn được Israel tấn công Rafah

(CLO) Ngày 28/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết chỉ có Mỹ mới có thể ngăn chặn Israel tấn công thành phố biên giới Rafah ở Gaza, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công dự kiến ​​​​trong vài ngày tới có thể buộc phần lớn người dân Palestine phải chạy trốn khỏi vùng đất này.

Thế giới 24h
Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

Elon Musk đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy thị trường xe tự lái

(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).

Thế giới 24h