42 người Palestine thiệt mạng trong ngày không kích đẫm máu

Thứ hai, 17/05/2021 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một cuộc không kích của Israel ở Gaza đã phá hủy một số ngôi nhà vào ngày Chủ nhật (16/5) và khiến 42 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, các quan chức y tế cho biết, khi các tay súng Hamas tiếp tục nã rocket vào Israel sau 7 ngày giao tranh.

Hôm qua (16/5), 42 người Israel đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel - Anhe: Reuters

Hôm qua (16/5), 42 người Israel đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel - Anhe: Reuters

Bài liên quan

Thương vong tăng vọt

Quân đội Israel cho biết thương vong dân sự là không cố ý. Họ cho biết máy bay phản lực đã tấn công một hệ thống đường hầm được sử dụng bởi các chiến binh, hệ thống này đã bị sập, kéo theo các ngôi nhà.

Trong khi đó, Hamas, nhóm chiến binh kiểm soát Gaza, gọi đây là "hành động giết người được dự tính từ  trước".

Khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp để thảo luận về tình trạng bạo lực tồi tệ nhất giữa Israel và Palestine trong nhiều năm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch của Israel ở Gaza đang tiếp tục với "toàn lực".

Ông Netanyahu cũng bảo vệ một cuộc không kích của Israel hôm thứ Bảy (15/5) đã phá hủy một tòa nhà 12 tầng, nơi đặt văn phòng của kênh truyền thông Associated Press và mạng lưới truyền hình Al Jazeera. Ông cho biết cấu trúc này cũng là nơi đặt văn phòng tình báo của một nhóm chiến binh và do đó là một mục tiêu hợp pháp.

"Chúng tôi đang hành động ngay bây giờ, (và) trong chừng mực cần thiết, để khôi phục sự bình tĩnh và yên tĩnh cho các bạn, những công dân của Israel. Sẽ mất nhiều thời gian", ông Netanyahu nói trong một bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp với nội các an ninh của mình.

Bộ Y tế cho biết số người chết ở Gaza đã tăng lên 192 người, trong đó có 58 trẻ em, trong bối cảnh Israel tấn công dữ dội bằng không quân và pháo binh kể từ khi giao tranh nổ ra hôm thứ Hai tuần trước.

Còn nhà chức trách Israel nói rằng, 10 người đã thiệt mạng ở Israel, trong đó có 2 trẻ em.

Các nhân viên cứu hộ Palestine khiêng nạn nhân trên cáng giữa đống đổ nát tại địa điểm Israel không kích, ở Thành phố Gaza ngày 16 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Các nhân viên cứu hộ Palestine khiêng nạn nhân trên cáng giữa đống đổ nát tại địa điểm Israel không kích, ở Thành phố Gaza ngày 16 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Nỗ lực cứu hộ

Tại những ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công của Israel ở một khu phố ở Gaza vào sáng sớm Chủ nhật (16/5), lực lượng cứu hộ người Palestine đã nỗ lực để dọn đống đổ nát khỏi một trong những tòa nhà bị sập, tìm kiếm xác của một phụ nữ và đàn ông.

"Đây là những khoảnh khắc kinh hoàng mà không ai có thể diễn tả được. Giống như một trận động đất xảy ra ở khu vực này", Mahmoud Hmaid, một người cha của 7 đứa trẻ đang hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ cho biết.

Quân đội Israel cho biết máy bay của họ đã nhắm vào một hệ thống đường hầm của Hamas chạy bên dưới một con đường ở thành phố Gaza.

"Cơ sở quân sự dưới lòng đất bị sập, khiến nền móng của các ngôi nhà dân sự phía trên cũng bị sập, dẫn đến thương vong ngoài ý muốn", thông cáo cho biết.

Quân đội cho biết họ cố gắng tránh thương vong cho dân thường, nhưng Hamas phải chịu trách nhiệm "vì cố tình đặt cơ sở hạ tầng quân sự của mình bên dưới nhà dân, do đó khiến dân thường gặp nguy hiểm".

Tại Gaza, phát ngôn viên Hazem Qassem của Hamas cho biết: "Như thường lệ, Israel đang cố gắng đánh lừa dư luận thông qua những lời nói dối này nhằm cố gắng biện minh cho tội ác và trốn tránh trách nhiệm".

Một quan chức khác của Hamas, Sami Abu Zuhri, nói từ Istanbul rằng: "Những gì xảy ra sáng nay là một vụ giết người có tính toán trước. Những hình ảnh về những gì đã xảy ra và từ hiện trường chứng minh rằng các tòa nhà đã bị nhắm mục tiêu trực tiếp, điều này đã khiến chúng sụp đổ".

Người dân Palestine di tản đi ngang qua đống đổ nát trên một con phố tại nơi xảy ra vụ không kích của Israel, ở Thành phố Gaza ngày 16 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Mohammed Salem

Người dân Palestine di tản đi ngang qua đống đổ nát trên một con phố tại nơi xảy ra vụ không kích của Israel, ở Thành phố Gaza ngày 16 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Mohammed Salem

Lời kêu gọi từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Tại New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bảo an rằng các hành động thù địch ở Israel và Gaza là "hoàn toàn kinh khủng" và kêu gọi chấm dứt ngay giao tranh.

Ông cho biết Liên Hợp Quốc đang "tích cực thu hút tất cả các bên hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức" và kêu gọi họ "cho phép các nỗ lực hòa giải tăng cường và thành công".

Hoa Kỳ nói với Hội đồng Bảo an rằng họ đã nói rõ với Israel, người Palestine và những nước khác rằng họ sẵn sàng hỗ trợ "nếu các bên tìm kiếm một lệnh ngừng bắn".

Trong bài phát biểu tại Israel, Netanyahu cho biết ông muốn "kẻ xâm lược phải trả giá" và khôi phục khả năng răn đe để ngăn chặn xung đột trong tương lai.

Hamas đã bắt đầu cuộc tấn công bằng tên lửa vào thứ Hai sau nhiều tuần căng thẳng về một vụ tòa án nhằm đuổi một số gia đình Palestine ở Đông Jerusalem, và để trả đũa việc cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine gần Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa của thành phố, địa điểm linh thiêng thứ ba của Hồi giáo, trong lễ thánh Hồi tháng Ramadan.

Quân đội Israel cho biết Hamas, một nhóm Hồi giáo bị Israel, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu coi là phong trào khủng bố và các phe phái vũ trang khác đã bắn hơn 2.800 quả rocket từ Gaza trong tuần qua.

Quân đội cho biết, con số này cao hơn một nửa con số được bắn ra trong suốt 51 ngày trong cuộc chiến năm 2014 giữa Hamas và Israel, và thậm chí còn mạnh hơn cả đợt bắn phá của Hezbollah từ Lebanon trong cuộc chiến năm 2006 giữa Israel và nhóm Shi'ite do Iran hậu thuẫn. Nhiều quả tên lửa đã bị hệ thống chống tên lửa của Israel đánh chặn trong khi một số quả đã rơi ngay sát biên giới.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h