5 nhóm người không nên ăn rau muống không tốt cho sức khỏe

Thứ ba, 15/09/2020 13:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Rau muống rất tốt cho sức khỏe vì đây là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, đối với những người mắc các bệnh như Gout, sỏi thận,… thì lại không nên ăn.

Báo Công luận

1. Người đang có vết thương

Đối với người đang có vết thương trên da thì không nên ăn rau muống bởi chúng kích thích sinh tế bào gây sẹo, làm xấu da. Thậm chí, sẽ khiến cho chỗ da mới mọc bị ngứa nhiều hơn. Vì thế, chỉ nên ăn rau muống khi vết thương đã khỏe hẳn, da đã lành lại mà thôi.

Báo Công luận

2. Người mắc bệnh gout, sỏi thận

Nếu mắc các loại bệnh như gout, viêm nhiễm đường tiết niệu, sỏi thận, huyết áp cao thì bạn cũng không nên ăn rau muống. Vì vậy, khi thấy có những biểu hiện khác thường sau khi ăn rau muống, bạn cần ngưng lại ngay.

Báo Công luận

3. Người mắc bệnh viêm khớp

Người bị thường xuyên đau nhức xương khớp thì cũng không nên ăn rau muống. Lý do là vì các dưỡng chất trong rau muống có thể khiến cơn đau nhức trở nên trầm trọng hơn làm người mắc bệnh càng khó chịu, mệt mỏi.

Báo Công luận

4. Người hệ tiêu hóa yếu

Người có hệ tiêu hóa yếu không nên ăn rau muống vì trong rau muống thường chứa một loại ký sinh trùng tên là Fasciolopsis buski. Loại ký sinh trùng sán lá này rất dễ xâm nhập vào cơ thể nếu bạn ăn rau sống hoặc nấu chưa chín. Do đó, nếu bạn ăn rau muống, loại ký sinh trùng này xâm nhập vào cơ thể sẽ gây ra các triệu chứng khó tiêu, đau bụng, dị ứng.

Báo Công luận

5. Người đang uống thuốc Đông y

Đối với những người đang trong quá trình dùng thuốc Đông y để chữa bệnh thì không nên ăn rau muống. Bởi vì, các dưỡng chất trong rau muống có thể làm mất tác dụng, hiệu quả của thuốc khiến bệnh lâu khỏi hơn.

PV

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe