Ả Rập Xê-út sẽ từ chối bán dầu thô cho quốc gia nào áp đặt giá trần

Thứ bảy, 18/03/2023 07:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã nói rằng quốc gia này sẽ không bán dầu cho bất kỳ quốc gia nào cố gắng áp đặt trần giá đối với dầu thô của họ.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn do Energy Intelligence đăng tải, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết việc đặt trần giá dầu chắc chắn sẽ dẫn đến sự bất ổn của thị trường và sẽ tạo động lực cho Ả Rập Xê-út giảm sản lượng dầu thô ra thị trường.

Đồng thời, vị này nhận định thêm rằng nhóm Các quốc gia sản xuất dầu mỏ (OPEC+) đã thành công trong việc mang lại sự ổn định và minh bạch đáng kể cho thị trường dầu mỏ, đặc biệt là so với tất cả các thị trường hàng hóa khác.

a rap xe ut se tu choi ban dau tho cho quoc gia nao ap dat gia tran hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Ông nói: “Dự luật NOPEC không công nhận tầm quan trọng của việc duy trì công suất dự phòng và hậu quả của việc không duy trì công suất dự phòng đối với sự ổn định của thị trường.

Dự luật Không sản xuất và Xuất khẩu Dầu mỏ (NOPEC), được đề xuất lần đầu tiên cách đây 2 thập kỷ, có các điều khoản cho phép Chính phủ Mỹ kiện các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) về việc thao túng thị trường năng lượng, có khả năng đòi bồi thường hàng tỷ đô la.

Tuy nhiên, Hoàng tử Abdulaziz cho biết: “NOPEC cũng sẽ làm suy yếu các khoản đầu tư vào công suất dầu mỏ và sẽ khiến nguồn cung toàn cầu giảm nghiêm trọng so với nhu cầu trong tương lai. Các tác động sẽ được cảm nhận trên toàn thế giới đối với các nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng, đồng thời đối với ngành công nghiệp dầu mỏ”.

Ả Rập Xê-út đã chủ động bắt tay vào nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất lên 13,3 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Trích dẫn tuyên bố của vị này: “Việc mở rộng đang được tiến hành, trong giai đoạn kỹ thuật và phần gia tăng đầu tiên dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2025.

“Công suất dự phòng và dự trữ khẩn cấp toàn cầu là mạng lưới an toàn cuối cùng cho thị trường dầu mỏ trước những cú sốc tiềm ẩn. Tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng tăng trưởng nhu cầu toàn cầu sẽ vượt quá khả năng dự phòng toàn cầu hiện tại, trong khi dự trữ khẩn cấp đang ở mức thấp lịch sử”.

Điệp Nguyễn (Theo HSNW)

Bình Luận

Tin khác

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

Một nửa giao dịch giữa Nga - Trung Quốc được thực hiện thông qua bên thứ ba

(CLO) Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tư vấn thương mại và chủ ngân hàng, cũng như các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, có tới một nửa số giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc được thực hiện thông qua các bên trung gian.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Tuyên bố cuối tuần qua, quan chức an ninh cấp cao Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể đáp trả hành động Mỹ tịch thu tài sản bị đóng băng ở phương Tây của nước này bằng cách tịch thu tài sản của công dân và các nhà đầu tư Mỹ ở Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp