Ấn Độ cân nhắc gỡ phong tỏa thủ đô Delhi vào ngày 31/5

Thứ hai, 24/05/2021 19:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch thành phố Delhi, thủ đô Ấn Độ, hôm Chủ nhật (23/5) thông báo rằng các hạn chế COVID-19 sẽ được nới lỏng vào tuần tới nếu các trường hợp nhiễm mới tiếp tục có xu hướng giảm.

Người dân Ấn Độ. Ảnh: DPA

Người dân Ấn Độ. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Ông Arvind Kejriwal, Chủ tịch thành phố Delhi, cho biết: “Nếu các trường hợp tiếp tục giảm trong một tuần, thì từ ngày 31/5, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình mở cửa trở lại".

Thành phố Delhi đã bị đóng cửa vào ngày 20/4, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ấn Độ. Thành phố này đã ghi nhận tỷ lệ dương tính 36% vào tháng trước. Trong những tuần gần đây, các trường hợp đã giảm và tỷ lệ dương tính đã giảm xuống dưới 2,5%.

Ông Kejriwal nói rằng Delhi đã báo cáo 1.600 trường hợp COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Nhiều bang trên khắp Ấn Độ, bao gồm cả Maharashtra, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vẫn tiếp tục lệnh đóng cửa.

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ đã nói trong tháng này rằng các quận có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn nên tiếp tục đóng cửa từ sáu đến tám tuần để phá vỡ chuỗi lây nhiễm.

Ông Kejriwal nhắc lại rằng tiểu bang đã sắp xếp để tiêm chủng cho tất cả mọi người trong ba tháng, nhưng tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt vắc xin trầm trọng.

Ông nói rằng ông đang cố gắng đảm bảo đủ liều lượng vắc xin từ chính phủ trung ương và các công ty nước ngoài. Ông nói: “Nếu có vắc-xin, chúng tôi sẵn sàng mua cho người dân Delhi bằng bất cứ giá nào".

Ông cho biết thêm rằng Delhi đang chuẩn bị cho một đợt lây nhiễm thứ ba. Bang đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm gồm các bác sĩ và sĩ quan hành chính cấp cao và một lực lượng khác để xem xét các vấn đề hậu cần như khả năng cung cấp thuốc, oxy và giường.

Hôm Chủ nhật (23/5), Ấn Độ báo cáo hơn 240.800 trường hợp COVID mới và 3.761 ca tử vong.

Quốc Thiên

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h