(CLO) Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đang tìm cách xây dựng các chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn để chống lại sự thống trị của Trung Quốc khi căng thẳng thương mại và địa chính trị leo thang trong khu vực, Thời báo Nhật Bản cho biết.
Ba quốc gia đang thảo luận về việc xây dựng một "sáng kiến phục hồi chuỗi cung ứng", theo những người được yêu cầu giấu tên vì họ không được phép nói với giới truyền thông về các cuộc thảo luận nội bộ.
Các cuộc đàm phán hiện đang trong giai đoạn xây dựng, nhưng Nhật Bản muốn đưa chúng lên cấp độ cao hơn vào một thời điểm chưa xác định, theo một nguồn tin ở Tokyo.
Chính phủ Ấn Độ đang xem xét kế hoạch và sẽ sớm đưa ra quyết định về việc có tham gia hay không, một số người có tiếng nói cho biết. Trong khi đó, một quan chức Úc từ chối xác nhận các cuộc đàm phán.
Xung đột Mỹ-Trung ngày càng gia tăng và quan hệ ngoại giao trong khu vực ngày càng xấu đi đang buộc các công ty phải cân nhắc liệu họ có thể tiếp tục kinh doanh ở Trung Quốc như trước đây hay không.
Ngoài ra, sự gián đoạn thương mại do COVID-19 gây ra đã nhấn mạnh mức độ phụ thuộc của nhiều quốc gia vào Trung Quốc đối với các mặt hàng thiết yếu như máy thở hoặc khẩu trang, thúc đẩy thảo luận về sự đa dạng hóa.
Nhật Bản đang cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà máy Trung Quốc, với việc chính phủ trợ cấp cho một số công ty chuyển đổi hoặc mở rộng hoạt động ở Nhật Bản và Đông Nam Á. Cho đến nay, 87 công ty đang tham gia vào chương trình, số tiền sẽ chi ra 243,5 tỷ Yên (2,3 tỷ USD).
Cả quan hệ thương mại và ngoại giao của Ấn Độ và Úc với Trung Quốc đều đang rạn nứt. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã hạn chế một số mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc và cấm một số ứng dụng của Trung Quốc sau một cuộc đụng độ chết người ở biên giới với nước láng giềng.
Tại Úc, các mặt hàng xuất khẩu như thịt bò, lúa mạch và hiện nay là rượu vang đã được Trung Quốc nhắm đến trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia đang xấu đi.
Cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ là thành viên của Đối thoại An ninh Tứ giác, hoặc Quad, một nhóm được thành lập để tham vấn về an ninh quốc gia.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Úc cho biết, nước này đang làm việc với một loạt đối tác để đảm bảo chuỗi cung ứng luôn mở và có khả năng phục hồi trong quá trình phục hồi từ COVID-19, nhưng không xác nhận liệu họ có đang thực hiện một thỏa thuận với Nhật Bản và Ấn Độ hay không.
Một quan chức từ Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết vẫn chưa có thỏa thuận rõ ràng giữa ba quốc gia về bất kỳ hành động nào.
Đề xuất mới sẽ dựa trên các hiệp định song phương giữa các quốc gia và đưa ra các biện pháp hơn nữa để tạo thuận lợi thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, một nguồn tin nói. Các quốc gia Đông Nam Á cũng sẽ được mời tham gia.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).