Ấn Độ phá kỷ lục về ca nhiễm trong một ngày, người dân chật vật đăng ký tiêm chủng COVID-19

Thứ năm, 29/04/2021 07:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Người dân Ấn Độ đang phải vật lộn để đăng ký trực tuyến cho một đợt tiêm chủng hàng loạt dự kiến ​​bắt đầu vào cuối tuần khi số ca nhiễm virus Corona mới trong ngày liên tục lập kỷ lục trong bối cảnh hệ thống y tế trở nên tồi tệ do thiếu giường bệnh và oxy y tế.

Số người chết vì COVID-19 của Ấn Độ đã vượt qua 200.000 người khi đợt bùng phát thứ hai đang đánh sập hệ thống y tế của nước này - Ảnh: Reuters

Số người chết vì COVID-19 của Ấn Độ đã vượt qua 200.000 người khi đợt bùng phát thứ hai đang đánh sập hệ thống y tế của nước này - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Phá kỷ lục số ca nhiễm mới

Hôm thứ Tư (29/4), Ấn Độ báo cáo số ca mắc mới trong 24h phá kỷ lục vừa lập trước đó một ngày khi có 379.459 trường hợp dương tính với virus Corona, cao hơn 10 nghìn người so với con số của ngày 28/4. Tổng số ca nhiễm của nước này đã lên hơn 18.3 triệu người, trong khi số ca tử vong là 204.812 người.

Hôm qua (29/4) cũng là ngày Ấn Độ ghi nhận số ca tử vong cao nhất từ trước tới nay với 3.647, cao hơn so với 3.293 người của ngày thứ Ba (28/4). Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng con số chính thức này chưa phản ánh con số thực tế ở một quốc gia là 1,35 tỷ dân.

Làn sóng thứ hai đã chứng kiến ​​ít nhất 300.000 người nhiễm virus Corona mỗi ngày trong suốt một tuần qua, dẫn đến tình trạng quá tải ở các cơ sở y tế và lò hỏa táng, đồng thời cộng đồng quốc tế buộc phải hỗ trợ khẩn cấp thiết bị y tế và máy thở.

"Tình hình thật khủng khiếp, hoàn toàn khủng khiếp ... Mọi người đều sợ, mỗi người một nơi. Mọi người sợ rằng nếu tôi đang nói chuyện với một người, có thể tôi sẽ không được nói chuyện với họ vào ngày mai hoặc trong tương lai gần", Manoj Garg, một người dân ở New Delhi cho biết.

Bang Delhi cho biết cứ bốn phút lại có một người tử vong do COVID-19 và xe cấp cứu đã đưa thi thể của các nạn nhân COVID-19 đến các cơ sở hỏa táng tạm thời trong công viên và bãi đậu xe, nơi các thi thể bị thiêu rụi trên các dãy nhà và giàn hỏa táng.

Mohammad Shameem, thợ đào mộ đầu tại nghĩa trang lớn nhất Delhi, cho biết: "Trước đó chúng tôi có đủ chỗ ở đây nhưng giờ không còn chỗ trống. Dù còn sót lại những khoảng trống nhỏ nào thì chúng tôi cũng đang cố gắng lấp đầy chúng ngay bây giờ".

Một gia đình cho biết, bệnh viện Genesis ở ngoại ô Delhi đã yêu cầu các gia đình đưa bệnh nhân đi vì nguồn cung cấp oxy cứu sống của họ đang cạn kiệt nhanh chóng.

"Bệnh viện đang cố gắng lấy oxy tươi nhưng chúng tôi được thông báo là phải sắp xếp thay thế", Anjali Cerejo, người có cha nhập viện cho biết, nhưng giờ phải cố gắng tìm một chiếc giường khác ở nơi khác.

Bên ngoài các bệnh viện, người dân xếp hàng trên xe đẩy, trên xe hơi và xe kéo, với những người thân yêu cầm bình oxy cho họ khi họ chờ giường bên trong.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong bản cập nhật dịch tễ hàng tuần của mình rằng, Ấn Độ chiếm 38% trong số 5,7 triệu trường hợp được báo cáo trên toàn thế giới vào tuần trước. Kết luận ban đầu cho thấy biến thể B.1.617 của virus được phát hiện ở Ấn Độ có tốc độ phát triển cao hơn các biến thể khác trong nước, cho thấy khả năng lây truyền tăng lên.

Người dân hỏa táng người thân của họ, những người đã chết do bệnh COVID-19, tại một khu hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 28 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Người dân hỏa táng người thân của họ, những người đã chết do bệnh COVID-19, tại một khu hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 28 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Cuộc tìm kiếm vắc xin COVID-19

Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal cho biết người dân đang bị ốm nặng hơn và kéo dài hơn trong đợt thứ hai, gây áp lực lên hệ thống y tế. Ông nói, “Làn sóng hiện tại đặc biệt nguy hiểm. Trong điều kiện này, các khu chăm sóc đặc biệt đang có nhu cầu rất lớn”.

Các chuyên gia cho biết hy vọng tốt nhất của Ấn Độ là tiêm vắc xin cho dân số lớn của mình và hôm thứ Tư, nước này đã mở đăng ký cho tất cả mọi người trên 18 tuổi được tiêm thuốc từ hôm thứ Bảy (1/5).

Tuy nhiên, quốc gia này, một trong những nhà sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, vẫn chưa có đủ dự trữ cho khoảng 600 triệu người đủ tiêu chuẩn, do nỗ lực không ngừng để tiêm chủng cho người già và những người mắc các bệnh lý khác.

Những người cố gắng đăng ký cho biết họ đã thất bại, phàn nàn trên mạng xã hội rằng họ không thể có được vị trí hoặc đơn giản là họ không thể trực tuyến để đăng ký do trang web liên tục bị sập. Shourya Agarwal nói trên Twitter: “Đã cố gắng đăng ký và đặt một vị trí tiêm chủng, nhưng không thành công nhiều lần".

Ngay cả những người đã đủ điều kiện cũng phải vật lộn để tìm kiếm vắc xin. "Họ đang nói với chúng tôi rằng không có thuốc tiêm vì vắc xin chưa đến", Pushpa Goswami, cư dân Mumbai tại một trung tâm tiêm chủng cho biết. Cô ấy nói rằng mình đã đăng ký ba ngày trước.

Người đứng đầu Nam Á của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Udaya Regmi, cho biết thế giới đang bước vào giai đoạn quan trọng của đại dịch và cần phải tiêm chủng cho tất cả người lớn càng sớm càng tốt.

Ông nói thêm: “Đây là một mệnh lệnh cả về đạo đức và sức khỏe cộng đồng. Khi các biến thể tiếp tục lan rộng, đại dịch này còn lâu mới kết thúc cho đến khi toàn thế giới được an toàn".

Người thân mang thi thể của một người chết do COVID-19 đi hỏa táng tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 28 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Người thân mang thi thể của một người chết do COVID-19 đi hỏa táng tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 28 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Kêu gọi phong tỏa

Khoảng 9% dân số Ấn Độ đã nhận được một liều vắc xin kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào tháng Giêng với các nhân viên y tế và sau đó là người cao tuổi.

Nhà dịch tễ học Bhramar Mukherjee cho biết Ấn Độ phải kết hợp đợt tiêm chủng với việc ngăn chặn trên diện rộng để làm chậm sự lây lan.

"Tại thời điểm này, mạng sống quan trọng hơn nhiều so với sinh kế", giáo sư Đại học Michigan nói trên Twitter. "Cung cấp hỗ trợ cho người nghèo, nhưng vui lòng phong tỏa và tiêm chủng".

Thủ đô New Delhi đang bị phong tỏa cho đến tuần tới và chính quyền của bang phía tây Maharashtra, nơi có thủ đô tài chính Mumbai, cho biết họ đang xem xét kéo dài thời gian khóa đến giữa tháng 5.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã phản đối biện pháp áp đặt một lệnh cấm nghiêm ngặt trên toàn quốc khi đại dịch xảy ra vào năm ngoái vì rủi ro đối với sự phục hồi kinh tế đang được tiến hành trước khi làn sóng thứ hai xảy ra.

Cơ quan xếp hạng tín dụng S&P Global cho biết làn sóng thứ hai của Ấn Độ có thể khiến các quốc gia khác bùng phát thêm. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đặc biệt dễ bị lây nhiễm với tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h