Ấn Độ tái lập kỷ lục ca nhiễm trong ngày, phu mộ làm việc suốt ngày đêm

Thứ sáu, 30/04/2021 07:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ hôm qua (29/4) báo cáo số ca nhiễm mới trong ngày lên tới 386.829 trường hợp, trong khi đó những người bốc mộ làm việc suốt ngày đêm để chôn cất các nạn nhân và hàng trăm người khác được hỏa táng trong các giàn thiêu tạm ở các công viên và bãi đậu xe.

Một bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 được điều trị trong khu cấp cứu tại bệnh viện Holy Family ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 29 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Một bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 được điều trị trong khu cấp cứu tại bệnh viện Holy Family ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 29 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Ấn Độ tái lập kỷ lục số ca nhiễm mới

Dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy, Ấn Độ đã báo cáo 386.829 ca nhiễm mới vào thứ Năm (29/4), phá kỷ lục 379.257 trường hợp của một ngày trước đó và đưa tổng số ca nhiễm của họ lên hơn 18,7 triệu ca.

Số ca tử vong được ghi nhận trong ngày hôm qua là 3.501 trường hợp, thấp hơn một chút so với “ngày chết chóc nhất” hôm thứ Tư (28/4) là 3.645 người. Đáng lưu ý, Ấn Độ đang là quốc gia có số ca tử vong trong ngày cao nhất thế giới khi tổng số ca tử vong vì COVID-19 của họ đã lên gần 209 nghìn người, chỉ sau Mỹ (589 nghìn người) và Brazil (401 nghìn người).

Số ca nhiễm mới trong ngày tăng đột biến đã đẩy quốc gia đông dân thứ hai thế giới rơi vào khủng hoảng sâu sắc, với các bệnh viện và nhà xác quá tải.

Người bốc mộ Mumbai Sayyed Munir Kamruddin, 52 tuổi, cho biết ông và các đồng nghiệp đang làm việc không ngừng để chôn cất các nạn nhân.

“Tôi không sợ COVID, tôi đã làm việc với sự can đảm. Đó là tất cả về lòng dũng cảm, không phải về sự sợ hãi”, ông nói. “Đây là công việc duy nhất của chúng tôi. Lấy xác, đưa lên xe cứu thương rồi đem chôn”.

Mỗi ngày, hàng nghìn người Ấn Độ điên cuồng tìm kiếm giường bệnh và bình dưỡng khí cứu sống cho những người thân bị bệnh, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội và danh bạ cá nhân. Các giường bệnh sẵn có, đặc biệt là trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU), được lấp đầy chỉ trong vài phút.

Quân đội Ấn Độ đã bắt đầu chuyển các nguồn cung cấp quan trọng như oxy và các thiết bị y tế trên toàn quốc và sẽ mở các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho dân thường. Theo một chuyên gia dự phòng, cuộc khủng hoảng ôxy tại Ấn Độ dự kiến ​​sẽ giảm bớt vào giữa tháng 5, với sản lượng tăng 25% và các hệ thống vận tải đã sẵn sàng đối phó.

Các khách sạn và toa xe lửa đã được chuyển đổi thành các cơ sở chăm sóc quan trọng để bù đắp cho tình trạng thiếu giường bệnh.

Các chuyên gia cho biết hy vọng tốt nhất của Ấn Độ là tiêm chủng cho dân số rộng lớn của mình và hôm thứ Tư, nước này đã mở đăng ký cho tất cả những người trên 18 tuổi để được tiêm phòng từ hôm thứ Bảy.

Mặc dù là nước sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới, nhưng Ấn Độ không có đủ dự trữ cho khoảng 800 triệu người hiện nay đủ điều kiện.

Nhiều người dân đã chật vật trong việc đăng ký tiêm chủng và phàn nàn trên mạng xã hội về việc không thể đăng ký hoặc thậm chí chỉ đơn giản là truy cập vào trang web, vì nó liên tục bị lỗi. Hơn 8 triệu người đã ghi danh nhận vắc xin, nhưng không rõ có bao nhiêu người có thể được tiêm chủng.

Một quan chức địa phương ở Mumbai cho biết thành phố đã tạm dừng hoạt động tiêm chủng trong ba ngày do nguồn cung đang cạn kiệt, trong khi các quan chức cho biết bang Maharashtra bị ảnh hưởng nặng nề nhất có thể sẽ kéo dài các đợt hạn chế virus Corona nghiêm ngặt thêm hai tuần nữa.

Những phu mộ hạ xác một người chết vì COVID-19 xuống mộ, tại một nghĩa địa ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 29 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Adnan Abidi

Những phu mộ hạ xác một người chết vì COVID-19 xuống mộ, tại một nghĩa địa ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 29 tháng 4 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Adnan Abidi

“Thực tế rất nghiêm trọng” và viện trợ quốc tế đang đến

Chỉ khoảng 9% dân số của gần 1,4 tỷ người Ấn Độ đã được tiêm một liều thuốc kể từ khi chiến dịch tiêm chủng bắt đầu vào tháng Giêng. Tuy nhiên, trong khi làn sóng thứ hai đánh sập hệ thống y tế dẫn đến số người chết vì COVID-19 tăng mạnh dù tỷ lệ tử vong chính thức thấp hơn so với Brazil và Hoa Kỳ.

Ấn Độ báo cáo 147,2 trường hợp tử vong trên một triệu người, trong khi Brazil và Hoa Kỳ báo cáo con số tương ứng là 1.800 và 1.700. Song, các chuyên gia y tế tin rằng con số COVID-19 thực sự của Ấn Độ có thể lớn hơn từ 5 đến 10 lần so với con số chính thức.

Tại bệnh viện Holy Family ở Delhi, các bệnh nhân đến bằng xe cứu thương, xe tư nhân và vô số những người khác đang chờ sếp hàng hoặc không đang nỗ lực để tìm kiếm một giường bệnh tại bất cứ bệnh viện nào trong thành phố.

Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng tại Ấn Độ, cộng đồng quốc tế đang tích cực viện trợ các thiết bị y tế cần thiết cho nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Harsh Vardhan Shringla cho biết Ấn Độ dự kiến ​​sẽ có gần 550 cơ sở tạo oxy từ khắp nơi trên thế giới khi viện trợ y tế bắt đầu đổ vào.

Hai máy bay từ Nga, mang theo 20 máy tạo oxy, 75 máy thở, 150 màn hình cạnh giường và 22 tấn thuốc, đã đến Delhi.

Hoa Kỳ cũng đang gửi nguồn cung cấp trị giá hơn 100 triệu USD, bao gồm 1.000 bình oxy, 15 triệu mặt nạ N95 và 1 triệu xét nghiệm chẩn đoán nhanh, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Tư (28/4). Nhà Trắng cho biết Hoa Kỳ cũng đã chuyển hướng đặt hàng cung cấp sản xuất AstraZeneca (AZN.L) của riêng mình sang Ấn Độ, để cho phép nước này sản xuất hơn 20 triệu liều thuốc.

Ấn Độ sẽ nhận được lô vắc xin Sputnik V đầu tiên của Nga vào ngày 1 tháng 5. Quỹ tài sản có chủ quyền RDIF của Nga, cơ quan tiếp thị Sputnik V trên toàn cầu, đã ký hợp đồng với năm nhà sản xuất Ấn Độ cho hơn 850 triệu liều vắc xin mỗi năm.

Bangladesh cho biết họ sẽ gửi khoảng 10.000 lọ thuốc chống vi-rút và 30.000 bộ dụng cụ PPE. Đức sẽ gửi 120 máy thở vào thứ Bảy và một cơ sở sản xuất oxy di động vào tuần tới, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Chấn Phong

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h