Ấn Độ tạo động lực cho xuất khẩu dầu cao cấp Nga

Thứ tư, 29/03/2023 07:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong tháng 3, Ấn Độ là nước mua dầu Urals (Nga) vận chuyển bằng đường biển lớn nhất. Nhu cầu nhập khẩu tích cực của quốc gia này đã tạo động lực cho Nga duy trì xuất khẩu ở mức cao, dữ liệu của Refinitiv Eikon trích dẫn hôm (27/3).

Trước khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2/2022, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ rất hiếm khi mua dầu và các sản phẩm năng lượng của Nga do chi phí vận chuyển cao. Tuy nhiên, tình hình đã đảo lộn kể từ khi phương Tây áp lệnh trừng phạt lên đất nước xứ sở bạch dương.

Theo dữ liệu của Refinitiv, trong tháng 3, lượng mua dầu Urals của Ấn Độ chiếm hơn 65% tổng xuất khẩu dầu Urals bằng đường biển. Các thương nhân cho biết nhu cầu gia tăng từ các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang buộc Nga phải tăng xuất khẩu bất chấp cam kết cắt giảm sản lượng dầu trước đó.

an do tao dong luc cho xuat khau dau cao cap nga hinh 1

Ảnh minh họa: Internet.

Tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố quốc gia này đã tiến rất gần đến mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng/ngày xuống khoảng 9,5 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, nhiều người dự đoán rằng tổng sản lượng dầu Urals của Nga trong tháng 3 dự kiến sẽ tăng 4% so với tháng 2/2023.

Dự kiến, trong tháng 4, Nga có thể tiếp tục duy trì xuất khẩu dầu ở mức cao để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ.

“Ấn Độ đang rất tích cực mua dầu của Nga vì quốc gia này mua được với giá chiết khấu. Họ yêu cầu khối lượng lớn và chúng tôi cần giao hàng”, một thương nhân trên thị trường dầu mỏ Nga cho hay.

Các thương nhân cho biết sự gia tăng tải dầu Urals đã làm thắt chặt thị trường tàu chở dầu, vốn đang phải đối mặt với những hạn chế vì các lệnh trừng phạt.

Đây là lý do tại sao các chủ hàng đang sử dụng tàu chở dầu cỡ lớn Suezmax, được thiết kế để vận chuyển 130.000 - 180.000 tấn, để vận chuyển hàng hóa 100.000 tấn từ các cảng Baltic.

Theo các thương nhân, có ít nhất 11 tàu chở dầu từ kế hoạch bốc hàng tháng 3 đã chất hàng Ural từ các cảng Baltic là tàu cỡ Suezmax.

Chi phí vận chuyển hàng hóa trên các tàu Suezmax và Aframax vẫn giữ nguyên do thiếu tàu chở dầu Aframax, thường chở khoảng 70.000 đến 120.000 tấn.

Trong tuần này, chi phí vận chuyển dầu Urals từ các cảng Baltic đến Ấn Độ đã tăng lên 8,5 - 8,7 triệu USD, hai thương nhân cho biết. Chi phí vận chuyển hàng hóa cho tuyến đường này ước tính khoảng 7,9 - 8 triệu USD vào tuần trước.

Lê Na (Theo HSNW)

Bình Luận

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp