Ấn Độ thâm nhập thị trường dầu thô Nga, thách thức Trung Quốc

Thứ sáu, 02/09/2022 12:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ đã thâm nhập vào một góc của thị trường dầu mỏ Nga từng bị Trung Quốc thống trị, chiếm số lượng kỷ lục các lô hàng xuất khẩu sang các quốc gia châu Á khi hậu quả từ cuộc xung đột của Moscow vào Ukraine định hình lại dòng chảy thương mại.

Theo Bloomberg, 6 tàu vận chuyển dầu thô của Nga có tên ESPO đã hướng đến các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ trong tháng 8, các thương nhân và công ty môi giới tàu biển tiết lộ. Đó là số lượng hàng hóa cao nhất mà Ấn Độ mua kể từ khi luồng hàng này được giới thiệu và chiếm gần 1/5 số lượng hàng có sẵn hàng tháng.

an do tham nhap thi truong dau tho nga thach thuc trung quoc hinh 1

Sáu tàu đang vận chuyển dầu ESPO của Nga đến Ấn Độ từ cảng Kozmino trong tháng 8 vừa qua. (Nguồn: Bloomberg)

Bà Emma Li, nhà phân tích tại Vortexa, cho biết: “Dầu thô ESPO hiện đang trở thành dòng chảy ổn định cho Ấn Độ, một quốc gia không phải là fan hâm mộ lớn của loại dầu này trong nhiều năm. Việc vận chuyển hàng đến Ấn Độ sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng các chuyến hàng có thể tiếp tục miễn là giá vẫn hấp dẫn và không có các biện pháp trừng phạt thực sự ngăn cản hoạt động thương mại”.

Ấn Độ đã nổi lên như một khách hàng quan trọng đối với năng lượng của Nga sau cuộc gây hấn khi tiêu thụ hàng triệu thùng dầu thô giảm giá bị châu Âu và Mỹ xa lánh. Khi xung đột kéo dài, nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba đã tăng cường mua dầu thô Urals đầu tiên, được chuyển từ miền tây của Nga và hiện đang cạnh tranh để giành được dầu thô ESPO, một loại sản phẩm giàu sản phẩm chưng cất đến từ phía đông và thường được Trung Quốc ưa chuộng.

Các chuyến hàng của ESPO đến Ấn Độ rẻ hơn so với các loại hàng hoá từ Trung Đông thông thường đến quốc gia này. Thực trạng này dẫn đến khả năng sẽ làm dịch chuyển một số dòng chảy hàng hoá từ Ả Rập Xê Út và Abu Dhabi, các thương nhân và người môi giới tàu cho biết. Bên cạnh đó, việc Sinopec của Trung Quốc mua hàng gần đây đã giải phóng một khối lượng hàng lớn cho phép người mua Ấn Độ tìm đến, nguồn tin này tiết lộ.

Các chuyến hàng tháng 8 của ESPO tăng so với tốc độ vận chuyển hàng của tháng 7, với 5 chuyến hàng đến các cảng như Vadinar, Sikka, Paradip và Mundra. Các nhà máy lọc dầu như Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ thuộc sở hữu nhà nước, hay các nhà chế biến tư nhân như Reliance Industries và Nayara Energy cũng vận hành các nhà máy gần các bến cảng này.

Trước cuộc đọ sức năm nay, Ấn Độ không phải là một quốc gia nổi bật trong lĩnh vực thương mại, khi các nhà lọc dầu địa phương cho rằng các yếu tố như kích thước hàng hóa nhỏ 100.000 tấn của ESPO là không mong muốn cho chuyến hành trình dài và tốn kém từ Kozmino. Điều đó đã khiến các quốc gia Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản phải cạnh tranh để có được 30 đến 35 lô hàng được gửi đi mỗi tháng.

Trong khi Ấn Độ đã nhập nhiều dầu thô của Nga hơn trong năm nay, Mỹ đang thúc ép New Delhi đồng ý với một kế hoạch táo bạo nhằm giới hạn giá dầu của nước này để từ chối nguồn thu cho Moscow. Sáng kiến sẽ được đánh giá vào hôm nay (2/9) bởi Nhóm Bảy Bộ trưởng Tài chính, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, bà Janet Yellen.

Sơn Tùng (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp