Anh kêu gọi trừng phạt Taliban tại cuộc họp G7

Thứ hai, 23/08/2021 15:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Anh có kế hoạch thúc đẩy các nhà lãnh đạo nhóm G7 xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Taliban trong cuộc họp vào ngày mai để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan.

Các tay súng Taliban. Ảnh: AP

Các tay súng Taliban. Ảnh: AP

Bài liên quan

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người hiện đang lãnh đạo nhóm G7 bao gồm Mỹ, Ý, Pháp, Đức, Nhật Bản và Canada, đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp trực tuyến sau khi Taliban nhanh chóng tiếp quản Afghanistan.

Anh tin rằng G7 nên xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế và cắt viện trợ nếu Taliban vi phạm nhân quyền và cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng làm nơi trú ẩn cho các nhóm khủng bố, theo một quan chức chính phủ Anh giấu tên cho hay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên hôm Chủ nhật (22/8) rằng Taliban đã không thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại lực lượng Mỹ đang kiểm soát sân bay Kabul, và đã thực hiện phần lớn các cam kết để người Mỹ đến sân bay an toàn.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc Anh thúc đẩy các biện pháp trừng phạt nếu Taliban có hành vi lạm dụng hay không, ông Biden nói: "Câu trả lời là có. Quyết định này phụ thuộc vào hành vi của Taliban".

Các tay súng Taliban đã giành quyền kiểm soát Kabul vào cuối tuần trước khiến dân thường và các đồng minh quân sự Afghanistan phải chạy trốn để đảm bảo an toàn. Nhiều người lo sợ sẽ phải sống dưới sự hà khác của luật Hồi giáo được áp đặt trong thời kỳ Taliban cầm quyền cách đây 20 năm.

"Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải làm việc cùng nhau để đảm bảo các cuộc sơ tán an toàn, ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo và hỗ trợ người dân Afghanistan để đảm bảo thành quả trong 20 năm qua", ông Johnson nói trên Twitter hôm Chủ nhật.

Các biện pháp trừng phạt đối với Taliban khó có thể được thông qua ngay lập tức, một nhà ngoại giao phương Tây cho biết. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab lần đầu tiên nêu ra khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực với Taliban vào tuần trước.

Ông Biden đã bị chỉ trích trong và ngoài nước vì việc rút quân quá đột ngột khỏi Afghanistan. Tuần trước, ông cho biết các nhà lãnh đạo G7 sẽ tìm ra cách tiếp cận chung với Taliban và đã có các cuộc hội đàm song phương với ôngJohnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Mario Draghi.

Hôm Chủ nhật, ông Biden cho biết quân đội Mỹ đang thảo luận về khả năng kéo dài thời hạn rút quân tới ngày 31/8, nhưng hy vọng điều đó sẽ không cần thiết.

Ông cho biết Washington sẽ xem xét việc gia hạn nếu các đồng minh G7 yêu cầu làm như vậy và đang hợp tác chặt chẽ với các nước để giúp sơ tán công dân.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h