Bà Suu Kyi bị xét xử vì tội gây rối tại tòa án quân sự

Thứ tư, 16/06/2021 09:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Myanmar bị phế truất Aung San Suu Kyi đã bị đưa ra xét xử vì tội gây rối tại một tòa án quân sự hôm thứ Ba (15/6), hơn 4 tháng sau khi chính phủ của bà bị lật đổ trong một cuộc đảo chính khiến đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đã bị xét xử tại một tòa án quân sự ngày hôm qua (15/6) - Ảnh: Reuters

Cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đã bị xét xử tại một tòa án quân sự ngày hôm qua (15/6) - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo luật sư Min Soe, bà Suu Kyi xuất hiện trong tình trạng sức khỏe tốt tại phiên điều trần ở thủ đô Naypyidaw do quân đội đứng ra làm chứng chống lại bà về các cáo buộc gây rối và xúi giục nổi loạn.

Tòa án cũng đã nghe lời khai về một cáo buộc riêng khác khi bà Suu Kyi đã vi phạm các hạn chế virus Corona trong cuộc bầu cử năm ngoái mà đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà đã giành chiến thắng ấn tượng.

Kể từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2, bà San Suu Kyi bị quản thúc tại gia đồng thời phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, bao gồm chấp nhận thanh toán vàng bất hợp pháp và vi phạm luật giữ bí mật thời thuộc địa.

Nếu bị kết tội về mọi tội danh, bà San Suu Kyi, người đoạt giải Nobel và biểu tượng dân chủ, có thể bị bỏ tù hơn 10 năm.

Hiện bà Suu Kyi cũng phải đối mặt với một cáo buộc vi phạm luật giữ bí mật từ thời thuộc địa trong một vụ án khác đang được xét xử tại tòa án ở trung tâm thương mại Yangon.

Trong ngày hôm qua (15/6), cựu Tống thống Win Myint và Tiến sĩ Myo Aung, một lãnh đạo cấp cao của NLD cũng bị xét xử vì tội xúi giục nổi loạn và đã xuất hiện bên cạnh bà Suu Kyi.

Luật sư Min Mon Soe, phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào tuần tới.

Các nhà báo bị cấm tham dự phiên tòa ở thủ đô do quân đội tổ chức, khi chỉ có một thẩm phán, hai thư ký có mặt cùng với một nhân chứng và các luật sư bào chữa và công tố. Một phóng viên AFP cho biết, cảnh sát hiện diện dày đặc xung quanh khu nhà.

Sau cuộc đảo chính ngày 1/2, các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ quy mô lớn chống lại các tướng lĩnh đã vấp phải sự đàn áp mạnh mẽ từ quân đội mà một nhóm giám sát cho biết hơn 850 người đã thiệt mạng sau các cuộc đụng độ. 

ASEAN và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực để giúp Myanmar thoát khỏi bất ổn chính trị, dẫn đến cuộc khủng hoảng tị nạn và nhân quyền mà theo LHQ, hàng ngàn người Myanmar đang đối mặt với nạn đói khi xung đột leo thang giữa quân đội chính phủ và các lực lượng phiến quân ly khai. 

Chấn Phong

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h