Ba thành phố Nhật Bản trong cuộc đua trở thành trung tâm tài chính toàn cầu

Thứ hai, 12/10/2020 11:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ba thành phố - Tokyo, Osaka và Fukuoka - sẽ cạnh tranh để trở thành trung tâm tài chính quốc tế tiếp theo của Nhật Bản theo kế hoạch do Thủ tướng Yoshihide Suga phát triển.

Nhật Bản 'chìa cành ô liu' mời chào doanh nghiệp nước ngoài

Tokyo về đêm. Thành phố thủ đô theo truyền thống được coi là trung tâm tài chính toàn cầu của Nhật Bản, nhưng các thành phố khác trong nước sẽ được khuyến khích nâng cao vị thế của mình trên 'đấu trường'. © Reuters

Tokyo về đêm. Thành phố thủ đô theo truyền thống được coi là trung tâm tài chính toàn cầu của Nhật Bản, nhưng các thành phố khác trong nước sẽ được khuyến khích nâng cao vị thế của mình trên 'đấu trường'. © Reuters

Tân thủ tướng Nhật Bản Suga nói với Nikkei và các phương tiện truyền thông khác vào đầu tháng 10 rằng Nhật Bản "có thể mong đợi một sự hồi sinh thị trường bằng cách thu hút nhân sự tài chính từ nước ngoài".

Kế hoạch này nhằm thu hút lao động có tay nghề cao từ khắp nơi trên thế giới thông qua các đặc quyền về thuế và các quy tắc cư trú đặc biệt sẽ áp dụng trên toàn Nhật Bản. Nhưng thành phố nào có thể đạt được thành tích ổn định sẽ nhận được sự hỗ trợ tập trung của chính phủ trong quá trình phát triển như một trung tâm tài chính.

"Tất nhiên tôi mong đợi Tokyo sẽ phát triển như một trung tâm", Suga cũng nói về kế hoạch "tạo ra một môi trường nơi các chức năng tài chính có thể được cải thiện" trên khắp Nhật Bản, nghĩa là khả năng cao sẽ có một trung tâm có thể ở một thành phố khác chứ không phải ở Tokyo.

Tokyo trước đây đã từng là thành phố được lựa chọn cho các sáng kiến ​​do chính phủ lãnh đạo nhằm hình thành một trung tâm tài chính, với sự tập trung đông đúc của các trụ sở và chi nhánh của các tập đoàn tài chính. Ví dụ, Tokyo có thể cung cấp các loại thị thực đặc biệt cho một số đối tượng khách nước ngoài cụ thể.

Mặc dù vậy, dường như thành phố Tokyo đã bị tụt hậu. Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu mới nhất, được công bố vào tháng 9, đã xếp New York, London và Thượng Hải là ba nơi đứng đầu. Tokyo tụt một bậc xuống thứ tư. Các nhà phê bình cho rằng thuế suất cao và rào cản ngôn ngữ là một trong những lý do khiến thành phố này hoạt động tương đối kém.

Suga cam kết sẽ "nhanh chóng giải quyết các vấn đề bao gồm thuế, yêu cầu cư trú và hỗ trợ hành chính bằng tiếng Anh". 

Thông tin chi tiết về kế hoạch sẽ nhanh chóng được đưa ra. Luật thuế cho năm tài chính 2021 dự kiến ​​sẽ áp dụng thuế suất thu nhập và thuế thừa kế thấp hơn cho các chuyên gia nước ngoài có tay nghề cao, cũng như cắt giảm cho các doanh nghiệp nước ngoài. Các điều khoản ngân sách mở rộng để hỗ trợ người nói tiếng Anh cũng sẽ được đưa ra bàn, cùng với các gia hạn cư trú.

Nhật Bản nhận thấy cơ hội nâng cao vị thế của mình trong thế giới tài chính nhờ các sự kiện ở Hong Kong. Các quỹ quản lý tài sản của Mỹ và các nhóm khác đã quyết định rời khỏi đặc khu hành chính trong vài tháng kể từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia vào tháng 6. Nhật Bản đang tìm cách chìa cành ô liu để chào đón cho các doanh nghiệp như vậy.

Và Osaka và Fukuoka đã tăng cường nỗ lực thu hút các công ty tài chính toàn cầu.

Cơ hội chia đều cho Tokyo, Osaka và Fukuoka

Nhật Bản chưa chắc sẽ giành chiến thắng. Cơ hội chia đều cho các thành phố khác. Ảnh: thetaiwantimes

Nhật Bản chưa chắc sẽ giành chiến thắng. Cơ hội chia đều cho các thành phố khác. Ảnh: thetaiwantimes

Thống đốc Osaka, Hirofumi Yoshimura cho biết: “Điều cực kỳ quan trọng là phải đảm bảo vị thế là một trung tâm tài chính quốc tế, và Osaka nên hướng tới việc chiếm giữ vị trí trung tâm của các đô thị tài chính của châu Á”.

Osaka đang hợp tác với SBI Holdings, một công ty môi giới trực tuyến của Nhật Bản đã quyết định rút khỏi Hong Kong. Công ty này có kế hoạch thành lập một trung tâm tài chính bao gồm Osaka và Kobe.

Chủ tịch SBI Yoshitaka Kitao đã gặp thủ tướng Suga, dường như để trao đổi về tầm nhìn của công ty. Osaka và SBI đang vận động chính quyền trung ương cải cách thuế và đơn giản hóa việc xin thị thực.

Fukuoka, nằm ở phía nam đảo Kyushu, đã thành lập một tổ chức có tên Team Fukuoka để thu hút các tập đoàn tài chính quốc tế. Các nhà tổ chức sẽ tăng cường khoảng cách của nó với các nước châu Á khác. Team Fukuoka sẽ tìm hiểu các ưu đãi về thuế và mở rộng các cơ sở thân thiện với tiếng Anh nhằm tạo ra một môi trường chào đón các tài năng nước ngoài.

Tokyo sẽ làm nổi bật sức hấp dẫn của nó như là thành phố lớn nhất của Nhật Bản. Tầm nhìn biến thành phố thành một trung tâm tài chính toàn cầu đã hình thành một phần lớn trong chiến lược tăng trưởng của Thống đốc Yuriko Koike kể từ khi bà nhậm chức vào năm 2016.

Tokyo sẽ sửa đổi kế hoạch thu hút các công ty đa quốc gia vào mùa thu tới. "Các điều kiện xung quanh tài chính quốc tế tiếp tục biến động", Koike cho biết tại một cuộc họp trù bị gần đây.

“Tôi có ý định bổ sung những gì chúng tôi đã đạt được để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các thành phố,” bà nói.

Tokyo được nhiều người cho rằng cuối cùng sẽ có lợi thế, nhưng cuộc đua không phải là một kết cục được định trước. Các công ty đang đa dạng hóa nơi làm việc bằng cách dịch chuyển một phần hoặc toàn bộ ra khỏi thủ đô do sự bùng phát của virus Corona.

Fukuoka cũng là quê hương của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso - anh trai của Chủ tịch Nhóm Fukuoka Yutaka Aso, người cũng là chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Kyushu.

Osaka là trụ sở chính của Nippon Ishin no Kai, một đảng chính trị được coi là có quan hệ sâu sắc với Suga. Mối liên hệ này đã được chỉ ra bởi các thành viên của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.

Số hóa và vận hành hệ thống trơn tru hơn đã trở thành những vấn đề cấp bách trong cuộc đua trở thành thủ đô tài chính, đặc biệt là sau khi trục trặc buộc Sở giao dịch chứng khoán Tokyo phải tạm dừng giao dịch trong một ngày. Chính quyền trung ương đang tiến hành xác định các vấn đề sẽ nảy sinh trên con đường số hóa.

Vân Trần

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h