Bạc Liêu cần làm tốt công tác nhân sự, ứng cử viên phải được các cử tri tín nhiệm cao

Thứ tư, 17/03/2021 14:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 17/3, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đến Bạc Liêu giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cho biết: Bạc Liêu có 2 đơn vị bầu cử Quốc hội, 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 67 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 521 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận tất cả 10 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội và 96 hồ sơ (trong tổng số 97 người ứng cử) của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (không có người tự ứng cử và có 1 người chưa đủ tuổi ứng cử).

Ủy ban Bầu cử đã tiếp nhận tất cả 463 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, tất cả 3.438 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành tỉnh Bạc Liêu đã quan tâm, có sự chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời; các sở, ban, ngành, địa phương, thành viên Ủy ban Bầu cử, các tổ chức bầu cử trong tỉnh đã phối hợp đồng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng lịch trình, thời gian và luật định. 

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bạc Liêu cần tiếp tục thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch đã đề ra, như tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3; Lập và niêm yết danh sách cử tri; Tổ chức ứng cử viên tiếp xúc cử tri...

"Bạc Liêu cần làm tốt công tác nhân sự, chốt những ứng cử viên có đạo đức, phẩm chất tốt, có quan điểm lập trường cách mạng vững vàng, có trình độ năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể, tổ chức phân công, có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Ứng cử viên phải được các cử tri tín nhiệm cao", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Bạc Liêu cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử trước, trong và sau bầu cử phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu cần xây dựng phương án cụ thể, kịp thời để ứng phó với mọi tình huống xảy ra, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối; phát hiện và kịp thời xử lý những âm mưu phá hoại cuộc bầu cử.

Cùng với đó, Bạc Liêu cần quan tâm chỉ đạo các địa phương tại địa bàn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử đúng theo luật định.

Quốc Trần

Tin khác

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức