Bản án 18 tháng tù cho Giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa giết người

Thứ năm, 29/10/2020 15:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuối phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Văn Sướng, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long 18 tháng tù giam về tội danh “Đe dọa giết người”.

Sáng 29/10, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Đe dọa giết người” đối với bị cáo Nguyễn Văn Sướng (SN1968, ngụ tại khu Lãm Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh) là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đe dọa trực tiếp đến quyền được sống, quyền được tôn trọng và được bảo vệ tính mạng của người khác.

Hành vi phạm tội của bị cáo gây hoang mang trong, lo lắng trong dư luận. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo không có hình thức tăng nặng và được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị hại có đơn xin giảm nhẹ tội và bị cáo đang thờ cúng người anh là liệt sỹ nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm i, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: thanhnien.vn

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: thanhnien.vn

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Sướng 18 tháng tù giam về tội “Đe dọa giết người” theo khoản 1, Điều 133 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh, khoảng 10 giờ ngày 5/9/2020, Nguyễn Văn Sướng lái xe ôtô trên Quốc lộ 18 theo hướng từ huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đến thành phố Bắc Ninh.

Tại đoạn đường gần Cầu Ngà (phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh), đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc cùng tham gia giao thông giữa Sướng và anh Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1997, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đồi Mít, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) - người lái xe tải.

Sướng vượt xe lên trước, ép xe tải của anh Hiếu dừng lại rồi xuống xe, yêu cầu anh Hiếu cùng xuống nói chuyện.

Sau đó, anh Hiếu có lời qua tiếng lại với Sướng. Sướng quay lại xe ôtô của mình, lấy ra một khẩu súng ngắn màu đen bắn đạn cao su, hơi cay, sau đó chĩa thẳng nòng súng về phía anh Hiếu.

Cho đến ngày 28/9, bị cáo Nguyễn Văn Sướng bị Công an thành phố Bắc Ninh xử phạt vi phạm hành chính về tội "Sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định" theo Điều 6-Bộ luật Hình sự năm 2015.

PV

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án