Ban Biên tập Báo Xây dựng dâng hương tri ân tại Quảng Trị

Chủ nhật, 12/07/2020 08:20 AM - 0 Trả lời

Ngày 11/7, Ban Biên tập Báo Xây dựng cùng với Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia...

Ngày 11/7, Ban Biên tập Báo Xây dựng cùng với Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia đường 9 (tỉnh Quảng Trị) và tham quan, dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị hướng tới Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/72020).

Lãnh đạo Báo Xây dựng và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam thỉnh chuông làm lễ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9.

Lãnh đạo Báo Xây dựng và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam thỉnh chuông làm lễ tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9.

Quảng Trị là một mảnh đất tri ân, nơi có hàng vạn người con ưu tú trong cả nước đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. Hàng năm, Quảng Trị đã đón tiếp nhiều lượt nhân dân trong cả nước, nhất là vào dịp 27/7 đến dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ, thăm tặng quà cho gia đình chính sách…

Báo Công luận
Báo Công luận
Ban Biên tập Báo Xây dựng dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn.

Ban Biên tập Báo Xây dựng dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn.

Trong dòng chảy tri ân ấy, Ban Biên tập Báo Xây dựng gồm các đồng chí: Nguyễn Anh Dũng – Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Xây dựng; Tào Khánh Hưng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã có nhiều hoạt động về nguồn. Đó là các hoạt động từ thiện xã hội tại Quảng Trị, rước đuốc mang lửa từ Nghĩa trang Trường Sơn về đến thành phố hoa phượng đỏ - Hải Phòng để thắp lên ngọn lửa về tinh thần quyết thắng cho sự khởi đầu của doanh nhân…

Các đoàn làm lễ dâng hương hương tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9.

Các đoàn làm lễ dâng hương hương tại Nghĩa trang Quốc gia đường 9.

Thăm và tặng quà cho bà con dân bản ở xã Linh Trường, huyện Gio Linh.

Thăm và tặng quà cho bà con dân bản ở xã Linh Trường, huyện Gio Linh.

Nhân dịp chuyến hành hương về Quảng Trị lần này, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà bao gồm: 2 tấn gạo, 200 chiếc áo bun cho bà con nhân dân ở xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Theo Hữu Tiến (baoxaydung.com.vn)

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống