Bản tin pháp luật 8H: Nam sinh 18 tuổi cầm đầu đường dây hack tài khoản Facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ hai, 01/06/2020 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Nam sinh 18 tuổi cầm đầu đường dây hack tài khoản Facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng; Làm giả hồ sơ để chiếm đoạt tài sản, nguyên đại tá quân đội bị bắt giam; Khởi tố cựu Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa; Làm khống 90 hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

tin-phap-luat

Nam sinh “học giỏi” cùng băng nhóm hack tài khoản Facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ và tóm gọn 7 đối tượng hoạt động liên tỉnh, có sự câu kết với nhau liên tiếp gây ra hơn 100 vụ xâm nhập (hack) tài khoản Facebook và chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước.

Từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng trên đã sử dụng 14 tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước, trong đó có các bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Các đối tượng phạm tội gồm: Phạm Xuân Thái, 18 tuổi; Lê Viết Quý, 26 tuổi; Cao Đăng Nhu, 25 tuổi cùng ở tỉnh Quảng Trị; Trịnh Minh Vương, 30 tuổi; Nguyễn Văn Điền, 23 tuổi; Lê Hữu Quý, 27 tuổi và Trịnh Hà Sơn Bình, 34 tuổi cùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó đối tượng cầm đầu ổ nhóm trên là Phạm Xuân Thái.

Phạm Xuân Thái, 18 tuổi được cho là cầm đầu đường dây dù đang là học sinh lớp 12. Bản thân đối tượng Thái rất am hiểu công nghệ thông tin. Thái đã lập trình, tạo ra các Website giả mạo có dạng: Bình chọn giọng hát Việt nhí, Bình chọn danh lam thắng cảnh… sau đó gửi đường link trang web này đến các tài khoản Facebook của những người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Khi chủ tài khoản đăng nhập bình chọn, đối tượng sẽ có mật khẩu (password) rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó các đối tượng còn gửi các đường link giả mạo ngân hàng để các nạn nhân truy cập, khai báo thông tin tài khoản ngân hàng. Sau khi thu thập đầy đủ mật khẩu, mã OTP của chủ tài khoản, các đối tượng lập tức chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của nạn nhân vào các tài khoản của chúng.

Chiếm đoạt được tiền, Thái đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng do do Viết Quý, Nhu và Vương cung cấp. Sau đó Vương chia nhỏ sang các tài khoản khác nhau để Điền, Hữu Quý và Bình đi rút tiền về chia nhau. Mỗi lần chiếm đoạt tài sản trót lọt, Thái được hưởng 70% số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng còn lại hưởng từ 5-10%.

Làm giả hồ sơ để chiếm đoạt tài sản, nguyên đại tá quân đội bị bắt giam

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình ngày 30/5 cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thái Vĩnh Tính (ở TP.Đông Hà, Quảng Trị; nguyên đại tá quân đội nghỉ hưu) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Tính là cán bộ của một đơn vị thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn; dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn giả danh quân đội, giả chữ ký của đơn vị quân đội làm giả hồ sơ tham gia đấu thầu gói thầu DH/NT.03 rà phá bom mìn xây dựng Nghĩa trang xã Bảo Ninh do Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới làm chủ đầu tư.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã xem xét và kết luận: Ông Trương Tấn Lâm, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới được phân công phụ trách gói thầu, Tổ trưởng tổ thẩm định gói thầu DH/NT.03, cùng ông...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Khởi tố cựu Phó Chủ tịch huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Ngày 31/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can đối với ông Lê Tấn Thảo, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Điều 229 BLHS. Bị can Lê Tấn Thảo bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Liên quan đến vụ án trên, tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiên, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Đông Hòa; Nguyễn Thị Huỳnh Dung, chuyên viên Phòng TN&MT huyện để điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đã...

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bắt tạm giam hai đối tượng làm "khống" 90 hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Quân (sinh năm 1990, sống tại ấp Tân Thanh, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1969, sống tại ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra bước đầu cho thấy, trước đó Công ty tài chính MB S. và hộ kinh doanh Thanh Hà (thuộc địa chỉ tổ 1, ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) có ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ vay vốn cho các khách hàng khi có nhu cầu mua hàng hóa tại cửa hàng Thanh Hà và giao cho Nguyễn Tiến Quân (nhân viên Công ty tài chính MB S.) phụ trách làm hồ sơ vay.

Khoảng tháng 7/2019, đối tượng Quân đã liên hệ với đối tượng Lan để bàn bạc đặt vấn đề về việc kiếm người…

>>>Xem chi tiết: Tại đây.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

Lào Cai: Thuê nhân viên nữ phục vụ quán karaoke và hành nghề mại dâm

(CLO) Do hám lợi, tháng 12/2023 bị cáo Hoàng Thị Thuý có thuê 3 nhân viên nữ đến làm ở các quán hát karaoke, công việc là rót bia, bấm bài hát và bán dâm.

Vụ án
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án