Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam chi sai hàng chục tỷ đồng, nhưng không thể thu hồi

Thứ hai, 04/04/2016 05:54 AM - 0 Trả lời

Thông báo kết luận Thanh tra số 667/TB-TTCP, do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh ký ngày 1/4 đã chỉ ra khá nhiều khuyết điểm, vi phạm về công tác quản lý tài chính, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu phí và chi trả bảo hiểm… tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV).

Thông báo kết luận Thanh tra số 667/TB-TTCP, do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh ký ngày 1/4 đã chỉ ra khá nhiều khuyết điểm, vi phạm về công tác quản lý tài chính, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu phí và chi trả bảo hiểm… tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV).

Chi mua vali, cặp công vụ lên đến 3,2 tỷ đồng

Trong thông báo kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những ưu điểm của DIV qua 15 năm hoạt động, nhất là kết quả hoạt động qua từng năm đều có sự tăng trưởng ổn định về số lượt người tham gia bảo hiểm, quỹ dự trữ đền bù bảo hiểm và hiệu quả đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi.

Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra khá nhiều khuyết điểm, vi phạm ở đơn vị này. Trong đó thông báo kết luận thanh tra nêu rõ: Không chấp hành nghiêm túc kế hoạch tài chính, kế hoạch mua sắm tài sản cố định Bộ Tài chính giao. Trong đó, năm 2011-2012 chi vượt kế hoạch nhưng không báo cáo, không được Bộ Tài chính chấp thuận số tiền 45,671 tỷ đồng.

Các khoản chi vượt qui định như: Chi trang phục giao dịch năm 2012 – 2013 vượt 3,486 tỷ đồng, chi đào tạo tập huấn trong nước năm 2011 vượt 1,24 tỷ đồng, năm 2012 chi công tác phí đi nước ngoài vượt 380 triệu đồng, chi đào tạo, tập huấn nước ngoài không có trong kế hoạch là 217 triệu đồng... Năm 2012, DIV mua sắm tài sản cố định vượt mức tối đa qui định là 1,949 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra những vi phạm qui định đối với một số khoản chi hoạt động như: Chi trang phục giao dịch năm 2011 vượt mức quy định gần 1,4 tỷ đồng; chi mua điện thoại và tiền cước phí di động không đúng đối tượng quy định hơn 1 tỷ đồng; chi mua vali, cặp công vụ sai quy định hơn 3,2 tỷ đồng; chi lễ tân, giao dịch đối ngoại, khánh tiết, hội nghị tuyên truyền quảng cáo vượt tỷ lệ quy định 10,9 tỷ đồng; chi quà tặng hội nghị, hội thảo hơn 703 triệu đồng.

Cơ quan thanh tra cũng chỉ ra việc DIV vi phạm Luật Kế toán đối với chứng từ chi công tác phi của các đoàn đi dự hội nghị, hội thảo 5,3 tỷ đồng; chi tiếp khách hơn 22,6 tỷ đồng; thanh toán tiền công tác phí vượt số ngày quy định số tiền 321 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số khoản mục chi khác chưa thực hiện nghiêm túc quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Chi thuê bảo vệ chuyên nghiệp tại trụ sở chính là 678 triệu đồng; chi mua cốc pha lê, lọ hoa, bút gỗ làm quà tặng hơn 3,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DIV còn vi phạm trong việc xây dựng đơn giá tiền lương và trích lập quỹ lương không đúng quy định dẫn đến làm sai tăng quỹ lương, quỹ khen thưởng và phúc lợi trong 3 năm (2011 – 2013) là hơn 48,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn một số sai phạm khác như việc thực hiện thủ tục thuê, ngăn phòng trụ sở sai qui định; vi phạm trong chi lương tăng thêm và chi thưởng; vi phạm về kê khai, nộp thuế TNCN; vi phạm trong việc quản lý, sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi; để xảy ra vi phạm phạm đối với việc đầu tư công trình trụ sở làm việc của DIV Chi nhánh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên; vi phạm trong việc cấp, thu hồi chứng nhận bảo hiểm tiền gửi, quản lý thu phí, phạt các đơn vị kê khai thiếu phí và chi trả bảo hiểm…

ImageHandler

Hàng chục tỷ đồng chi sai nhưng không thể thu hồi

Trong phần kế nghị các biện pháp xử lý đối với những sai phạm tại DIV, Thanh tra Chính phủ cũng đã có kiến nghị với các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi qui định, rút kinh nghiệm trong một số vấn đề.

Riêng đối với DIV, Thanh tra Chính phủ yêu cầu đơn vị này tiến hành kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân theo thẩm quyền và đúng qui định của pháp luật.

Đặc biệt, yêu cầu DIV “đề xuất và áp dụng ngay các giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những yếu kém, khuyết điểm, vi phạm”.

Trong phần kiến nghị, Thanh tra Chính phủ cho biết, về số tiền hơn 48,1 tỷ đồng mà DIV đã trích và chi quỹ lương, quỹ khen thưởng và quĩ phúc lợi trong 3 năm (2011 – 2013) cho người lao động sai qui định, thì theo qui định phải xử lý kinh tế.

Một số khoản chi cho người lao động khác cũng thuộc diện phải thu hồi, tuy nhiên “Thanh tra Chính phủ kiến nghị không thể thu hồi, không trừ vào quỹ tiền lương, quỹ khen thưởng và phúc lợi các năm liền kề nhưng phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan và không được tái vi phạm”, theo thông báo kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị DIV thu nộp bổ sung số phí nộp thiếu 148 triệu đồng; xác định số tiền phạt chậm nộp của 3 ngân hàng VIB, ACB, VCB; truy thu số tiền hơn 2,8 tỷ đồng miễn phạt chậm nộp phí không có cơ sở; khai bổ sung nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuế thu nhập cá nhân kê khai thiếu theo qui định.

Theo Thoibaotaichinh.vn

Tin khác

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

Sau bê bối rửa tiền, công ty gia đình Trung Quốc thưa dần trên đất Singapore

(CLO) Tại Singapore, tốc độ tăng trưởng của các văn phòng gia đình Trung Quốc đang chậm lại do hậu quả từ vụ bê bối rửa tiền trị giá hàng tỷ USD năm ngoái và việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với những cá nhân nộp đơn mới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

Duy trì sức tăng trưởng, doanh thu quý I/2024 BSR đạt 30.696 tỷ đồng

(CLO) Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR - UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 30.696 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.195 tỷ đồng và nộp NSNN đạt 3.355 tỷ đồng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

Kinh tế Việt Nam quý I/2024: “Đầu xuôi, đuôi sẽ lọt”

(NB&CL) Nền kinh tế Việt Nam trong quý I/2024 tiếp tục phục hồi, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 6 - 6,5% trong năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới xuất hiện, tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục

(CLO) Dù đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc mới diễn ra 1 ngày, song mức tiêu thụ điện đã xô đổ mọi kỷ lục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

Nhóm hàng nào tăng giá mạnh nhất từ đầu năm 2024?

(CLO) Giá lương thực, xăng dầu và giá dịch vụ y tế đã khiến CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%.

Kinh tế vĩ mô