Bắt 11 thanh niên ‘đập đá’ trong khách sạn ở Hà Tĩnh

Thứ năm, 19/03/2020 19:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bất ngờ kiểm tra phòng của một khách sạn trên địa bàn, Công an thành phố Hà Tĩnh bắt quả tang 11 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt giữ. Ảnh CAHT

11 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt giữ. Ảnh CAHT

Ngày 19/3, thông tin từ Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 11 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng katemine tại một khách sạn trên địa bàn.

Theo đó, qua quá trình trinh sát nắm địa bàn, vào khoảng 5 giờ sáng 19/3, xác định một nhóm nam nữ thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại một khách sạn trên địa bàn, Công an Thành phố Hà Tĩnh triển khai lực lượng bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang 11 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Duy Băng (SN 2000, trú tại Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An); Lê Thị Ngọc Ánh (SN 2003, trú tại Phường Hưng Bình, TP. Vinh, Nghệ An); Trần Thị Thùy Linh (SN 1999, trú tại P. Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An);Phạm Văn Diễn (SN 1989), Phan Huy Hoàng (SN 1984) đều trú tại Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Bảo (SN 1988), Lê Quốc Hoàn (SN 1984), đều trú tại Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh; Trần Đình Toàn (SN 1984, trú tại Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh); Phan Văn Đàn (SN 1991 trú tại Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh);Hồ Anh Hoàng (SN 1999, trú tại Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh); Trần Thị Huyền (SN 1998, trú tại Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng. Ảnh CAHT

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng. Ảnh CAHT

Tai hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ công cụ sử dụng ma túy và một số tang vật có liên quan.

Hiện, Công an Thành phố Hà Tĩnh đang lập hồ sơ, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./

Trần Phong

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống