Bầu cử Đức: Đảng SPD thắng trong cuộc tranh luận cuối cùng

Thứ hai, 20/09/2021 10:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ứng viên đảng SPD Olaf Scholz đã củng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc đua thay thế Thủ tướng Đức Angela Merkel sau cuộc tranh luận cuối cùng diễn ra hôm Chủ Nhật (19/9).

Cuộc tranh luận cuối cùng trong tổng số ba cuộc tranh luận trước cuộc bầu cử quốc gia của Đức đã diễn ra khi ứng cử viên đảng CDU Armin Laschet đang thu hẹp khoảng cách với ông Scholz. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 26/9.

bau cu duc dang spd thang trong cuoc tranh luan cuoi cung hinh 1

Ba ứng viên tranh cử Thủ tướng Đức thay thế bà Merkel trong cuộc tranh luận hôm 19/9. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Ông Scholz, người đang giữ chức Bộ trưởng Tài chính, đã sử dụng vấn đề bất bình đẳng xã hội để đả kích đối thủ chính của mình, nhắc lại rằng với tư cách là Thủ tướng, ông sẽ thúc đẩy mức lương tối thiểu lên 12 euro mỗi giờ, điều mà đảng CDU phản đối.

"Ông Laschet, đó có thể là sự khác biệt giữa ông và tôi. Tôi không làm vậy vì một chiến dịch bầu cử. Tôi đã đưa ra yêu cầu này trong nhiều năm", ông Scholz nói. "Đối với tôi, đó là về phẩm giá của công dân".

Một cuộc thăm dò nhanh ngay sau sự kiện đã tuyên bố ông Scholz là người chiến thắng, vượt lên trên ông Laschet và ứng viên của đảng Xanh Annalena Baerbock.

Trước đó, một cuộc thăm dò của INSA cho thấy đảng SPD có mức ủng hộ 26%, ngang với tuần trước, trong khi khối bảo thủ CDU và CSU tăng 0.5% lên 21%.

Ông Laschet đã bị mất điểm kể từ khi ông bị máy quay bắt gặp đang cười trong một chuyến thăm vào mùa hè đến một thị trấn bị lũ lụt hồi tháng 7.

Các cuộc thăm dò hiện tại cho thấy một sự hỗn loạn và chia rẽ khi cử tri ngày càng ủng hộ các đảng nhỏ hơn, khiến cuộc đua trở nên kịch tính và bất ngờ hơn. Hiện đang có một số kịch bản cho một chính phủ liên minh khi không đảng nào giành chiến thắng áp đảo, nhưng đảng Dân chủ tự do được xem là một bên sẽ sắm vai trò chiến lược trong các đàm phán sắp tới.

Người đứng đầu đảng FDP, ông Christian Lindner hôm Chủ nhật (19/9) đã bác bỏ yêu cầu của đảng CDU, loại trừ liên minh với SPD và Đảng Xanh. "Chúng tôi sẽ không nhận đề nghị này của đảng CDU", ông nói tại một sự kiện.

Trong khi đó, ông Olaf Scholz bày tỏ sự ưa thích của mình đối với một liên minh với Đảng Xanh. Hiện đảng này đang nhận được 15% tỷ lệ ủng hộ.

Chánh văn phòng của bà Merkel trước đó đã kêu gọi tất cả các bên nhanh chóng nhất trí về việc ai sẽ là người kế nhiệm bà sau cuộc bầu cử và tránh các cuộc đàm phán liên minh kéo dài.

Khả năng các cuộc đàm phán liên minh sẽ kéo dài tới sau cuộc bỏ phiếu, đồng nghĩa với việc bà Merkel sẽ khôngthể  sớm rời nhiệm sở. Bà sẽ vẫn là Thủ tướng cho đến khi đa số các nhà lập pháp Hạ viện bầu chọn ra người kế nhiệm.

"Mong muốn của tôi là thành lập chính phủ nhanh chóng", ông Helge Braun nói và cho biết rằng mặc dù chính phủ hiện tại sẽ tiếp tục cầm quyền khi các cuộc đàm phán liên minh đang diễn ra, nhưng vẫn có những hạn chế nhất định đối với người lãnh đạo.

Không có hạn chế chính thức nào đối với quyền hạn của bà Merkel cho đến khi người kế nhiệm được chọn, nhưng các Thủ tướng trước đây đã không đưa ra các quyết định cấp tiến trong thời gian chuyển giao này.

Sau cuộc tổng tuyển cử cuối cùng của Đức vào năm 2017, phải mất một kỷ lục sáu tháng trước khi chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức.

Hoàng Nam

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h