Sóc Trăng:

Bí thư chi đoàn ấp giúp một phụ nữ “vượt cạn” thành công tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thứ ba, 10/08/2021 17:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong lúc đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch, nam thanh niên tên Lâm Chí Cương, Bí thư Chi đoàn ấp Sông Cái 1, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) đã kịp thời giúp một sản phụ sinh con thành công.

Sự kiện: COVID-19

Hình ảnh một chốt kiểm soát dịch ở tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: vov

Hình ảnh một chốt kiểm soát dịch ở tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: vov

Cụ thể, vào khoảng 5h30 sáng 10/8, tại chốt trực kiểm dịch ấp Sông Cái 1, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên trong lúc Cương cùng lực lượng địa phương đang làm nhiệm vụ tại chốt thì có 2 vợ chồng từ xã Ngọc Đông chở nhau đi sinh bằng xe gắn máy. Tuy nhiên khi vừa đến chốt làm thủ tục thì sản phụ chuyển dạ và sinh con ngay tại chốt.

Chứng kiến sự việc, Cương đã không ngại ngần cùng với người chồng giúp sản phụ vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông. Sau đó Chí Cương tiếp tục giúp mẹ con sản phụ lên xe cấp cứu để chuyển vào bệnh viện chăm sóc y tế. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều tốt, bé trai nặng khoảng 2,5kg.

Theo chia sẻ từ anh Tăng Hòa Tâm, Bí thư Xã đoàn Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, em Lâm Chí Cương tham gia trực chốt kiểm soát dịch bệnh tại ấp Sông Cái 1 (thời gian từ 6 giờ tối hôm trước trực đến 6 giờ sáng hôm nay). Cương là sinh viên năm 2 chuyên ngành y đa khoa của Trường Đại học Võ Trường Toản.

Do tình hình dịch bệnh nên em về quê và học online. Tranh thủ thời gian rảnh em tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh ấp Sông Cái 1 để giúp sức cùng với cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên của địa phương.

Em Lâm Chí Cương cho biết, do em học ngành y nên cũng có kiến thức về lĩnh vực y tế, lúc đó em không suy nghĩ nhiều chỉ biết mình phải giúp chị sản phụ sinh thành công và đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con. Khi biết tin mẹ con sản phụ an toàn, sức khỏe tốt em rất vui.

PV

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống