Biên phòng Hà Tĩnh phá nhiều chuyên án ma túy lớn

Thứ sáu, 28/06/2019 08:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã phá thành công 27 chuyên án, vụ án; bắt giữ 43 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh lên phương án đánh án

Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh lên phương án đánh án

Lật trần đường dây ma túy xuyên quốc gia

Cuối năm 2018, các trinh sát BĐBP Hà Tĩnh đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Myanmar qua Thái Lan, rồi sang Lào và về Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để đưa đi TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Ngày 16/2/2019 Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh lên phương án tổ chức bao vây, chốt chặn bắt giữ các đối tượng khi chúng vận chuyển ma tuý vào Việt Nam. Sau đó, lực lượng C04 phối hợp và hai bên xác lập một chuyên án chung được lấy bí số là “218-Lp” để đấu tranh gồm 18 đồng chí và 5 chó chiến đấu của BĐBP Hà Tĩnh, 2 trinh sát của Cục C04 do Thượng tá Nguyễn Văn Giáp – Trưởng phòng phòng, chống ma tuý và tội phạm – BĐBP Hà Tĩnh trực tiếp chỉ huy.

Đối tượng Vangchueyang Briacher cùng tang vật trong chuyên án 218-Lp

Đối tượng Vangchueyang Briacher cùng tang vật trong chuyên án 218-Lp

Vào lúc 1h15 ngày 17/2/2019, tại khu vực Cầu Tàu 2, Km 79 quốc lộ 8A thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an Hà Tĩnh và Hải Quan Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briacher (SN 1994), trú tại  bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay (Lào) đi trên xe du lịch 9 chổ ngồi, nhãn hiệu Huynhdai mang biển kiểm soát Lào UN - 2645 có hành vi vận chuyển số lượng ma túy. Kiểm tra tại hiện tường, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilon, chứa đựng 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Triệt phá đường dây ma túy khủng

Khi xác định rõ đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam và Cục Cảnh sát chống ma túy Bộ An ninh Lào xác lập chuyên án 015 AV, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào khoảng 15h ngày 6/3/2019 tại bản Nỏng Nhao, huyện Na Xay Thoong, thành phố Viêng Chăn (Lào), lực lượng lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Tếnh Và (SN 1999), trú tại bản Huổi Ngân, huyện Khọp, tỉnh Xay Nha Buly và Kay Lỳ (SN 1989), trú tại bản Xay Chạ Lơn, huyện Huổi Xai, tỉnh Bọ Kẹo (Lào) khi đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng đã thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh hêrôin, 1 xe ô tô Fortuner và một số tài liệu có liên quan khác.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp phá chuyên án 015 AV, bắt 2 đối tượng, thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh hêrôin

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp phá chuyên án 015 AV, bắt 2 đối tượng, thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh hêrôin

Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới Hà Tĩnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đáng chú ý là hoạt động mua bán, vận chuyển các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào vào Việt Nam tăng đột biến.

Nguồn ma túy mà các đối tượng thường lấy từ khu vực tam giác vàng về tập kết ở Lào, rồi vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ. Bên cạnh đó, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường tiểu ngạch và khoảng cách thuận lợi nên tuyến đường 8A là một trong những tuyến chính để đối tượng vận chuyển ma túy trái phép.

Theo số liệu báo cáo, chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã đấu tranh thắng lợi 27 chuyên án, vụ án, bắt giữ 43 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Tang vật thu giữ 187 bánh hê rô in, trên 350 kg ma túy tổng hợp dạng đá, gần 731 ngàn viên hồng phiến, 5,68 kg cần sa.

Những con số thống kê trên đã phần nào nói lên cuộc chiến cực kỳ cam go, thử thách mà BĐBP Hà Tĩnh đang phải ngày đêm đối mặt. Những người lính mang quân hàm xanh luôn quyết tâm đấu tranh triệt phá đến cùng để xóa bỏ các điểm nóng về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trần Phong – Thế Mạnh

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống