Biến thể phụ BA.2 của Omicron đang lan truyền nhanh chóng

Thứ sáu, 28/01/2022 08:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một loại biến thể phụ của Omicron đang lan rộng ở Đan Mạch, Anh, Ấn Độ, Thụy Điển và nhiều quốc gia khác. Cho đến nay, thông tin về đột biến gen của chủng biến thể phụ này vẫn chưa rõ ràng.

Như đã biết, biến thể chính BA.1 của Omicron dễ lây lan hơn nhiều so với các biến thể Covid-19 trước đó. Và giờ đây, một chủng biến thể phụ BA.2 của Omicron đã xuất hiện. Ít nhất 400 người đã bị nhiễm vi rút này trong 10 ngày đầu tiên của tháng Một ở Vương quốc Anh. Hiện, nó đã được phát hiện ở hơn 40 quốc gia khác trên toàn thế giới.

bien the phu ba2 cua omicron dang lan truyen nhanh chong hinh 1

Ảnh minh họa: Internet

Đan Mạch đang là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi BA.2 với 79% trường hợp được phát hiện cho đến nay. Tiếp theo là Anh (6%), Ấn Độ (5%), Thụy Điển (2%) và Singapore (2%). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc phát hiện loại chủng phụ này có thể thiếu sót, do các xét nghiệm Covid hiện tại có thể không phát hiện ra nó.

Chủng Omicron phụ cho thấy nó có thể còn dễ lây lan hơn cả biến thể Omicron chính. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đã phân loại BA.2 là một "biến thể đang được giám sát".

Meera Chand, giám đốc phụ trách sự cố tại UKHSA cho biết: “Bản chất của virus là tiến hóa và đột biến, vì vậy chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến các biến thể mới khi đại dịch tiếp tục diễn ra. Việc giám sát bộ gen liên tục cho phép chúng ta phát hiện chúng và đánh giá xem chúng có nguy hiểm hay không".

Hiện các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu chủng BA.2. Chand nói rằng: “Cho đến nay, vẫn chưa có đủ bằng chứng để xác định liệu BA.2 có gây bệnh nặng hơn BA.1 hay không”.

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết sự xuất hiện của biến thể mới cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm chủng . Ông nói: “Tôi khuyến khích bạn cung cấp cho bản thân và những người thân yêu của bạn sự bảo vệ tốt nhất có thể”.

Nhà dịch tễ học người Pháp Antoine Flahault nói với hãng thông tấn Pháp AFP: "Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là tốc độ lây lan nhanh chóng của chủng phụ này. Nó đang xuất hiện rộng rãi ở châu Á và đặc biệt ở Đan Mạch".

bien the phu ba2 cua omicron dang lan truyen nhanh chong hinh 2

Các loại biến thể chính được phát hiện trong đại dịch Covid-19 từ trước đến nay

Ngoài chủng phụ BA.2 của Omicron, các nhà khoa học còn đang lo về một loại biến thể lai giữa Omicron và Delta. Phát biểu với đài phát thanh công cộng Deutschlandfunk, nhà virus học người Đức Christian Drosten nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa hai biến thể Omicron với Delta có thể tạo ra một loại virus thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Một nhà nghiên cứu ở Síp gần đây đã báo cáo một biến thể mới có thể là được lai giữa 2 biến thể nguy hiểm nhất nói trên trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc phát hiện ra "biến thể deltacron" đó đã không được chấp nhận rộng rãi. Các chuyên gia cho rằng phát hiện này có thể là do các mẫu xét nghiệm trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn.

Bùi Huy (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h