Các nhà khoa học đang theo dõi biến thể BA.2 mới của Omicron

Thứ sáu, 21/01/2022 07:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Anh xác nhận rằng họ đang theo dõi một biến thể phụ của Omicron mà các nhà khoa học lo ngại có thể dễ lây lan hơn - nhưng các chuyên gia cảnh báo hiện nay có rất ít thông tin về nó.

Hầu hết các trường hợp Omicron là biến thể BA.1, nhưng gần đây một biến thể chị em mới của nó được gọi là BA.2 đã được phát hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Lần đầu tiên BA.2 được ghi nhận là vào ngày 6 tháng 12.

cac nha khoa hoc dang theo doi bien the ba2 moi cua omicron hinh 1

Bản chất của biến thể Omicron mới có nghĩa là nó có thể khó bị phát hiện hơn.

BA.2 có những điểm tương đồng với BA.1 và cả hai đều được coi là Omicron. Tuy nhiên, BA.2 có đột biến gen S khác với BA.1, có nghĩa là khi thực hiện xét nghiệm PCR, BA.2 cho thấy dương tính với gen S trong khi BA.1 thì không.

Thực tế là BA.1 thiếu gen S là chìa khóa để phát hiện và theo dõi sự lây lan của Omicron từ rất sớm. BA.2 đang nhanh chóng lan rộng ở những nơi như Ấn Độ và Philippines. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy nó cũng đang phát triển ở Anh, Đức và Đan Mạch.

Điều này cho thấy nó có thể dễ lây lan hơn BA.1, nhưng các chuyên gia cảnh báo cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ghi nhận sự gia tăng số lượng các trường hợp BA.2.

Không có bằng chứng về việc BA.2 có nặng hơn hay ít nghiêm trọng hơn các biến thể khác của Covid-19 hay không. Tom Peacock, một nhà virus học tại Đại học Hoàng gia London, cho biết các dấu hiệu sớm nhất từ Đan Mạch và Ấn Độ "cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về mức độ nghiêm trọng so với BA.1".

Peacock cũng cho biết: "Có thể có sự khác biệt tối thiểu về hiệu quả của vắc xin chống lại BA.1 và BA.2”. Ông chỉ ra thực tế là một số quốc gia, bao gồm cả Vương quốc Anh, dường như đã vượt qua đỉnh điểm trong làn sóng Omicron và ông nghĩ sẽ rất ngạc nhiên nếu BA.2 gây ra một đợt bùng phát khác.

Tuy nhiên, hầu hết mọi kiến thức về Omicron đều dựa trên biến thể BA.1, vì vậy có những điểm không chắc chắn liên quan đến BA.2. UKHSA cho biết chính phủ "tiếp tục theo dõi các biến thể bao gồm cả biến thể BA.2 của Omicron. Hiện tại không có bằng chứng về việc BA.2 có tốc độ lây lan nhanh hơn so với biến thể phổ biến BA.1"

Các ca nhiễm Covid-19 đã giảm mạnh trong những tuần gần đây ở Anh, nhưng vẫn ở mức cao. Cụ thể, số ca mắc đã giảm từ hơn 200.000 vào ngày 4 tháng 1 xuống chỉ còn hơn 100.000 vào ngày 20 tháng 1.

Bùi Huy (theo Yahoo)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h