Bình Dương thông tin về dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng bị ngừng hoạt động

Thứ năm, 11/08/2022 10:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng (TP.Dĩ An) chỉ mới được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch giao đất nhưng đã tiến hành bán cho nhiều người.

Người dân mua đất bất an

Ngày 4/8/2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký Quyết định số 1881/QĐ-UBND quyết định ngừng hoạt động dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng tại phường Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Diện tích dự án này rộng gần 48.000m2 do Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8/2018.

binh duong thong tin ve du an khu nha o thuong mai duong sat mo rong bi ngung hoat dong hinh 1

Khu đất dự án Khu nhà ở đường sắt mở rộng bị bỏ hoang nhiều năm trong lòng TP.Dĩ An. Ảnh: Lê Giang.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, phạm vi ngừng hoạt động là toàn bộ dự án với lý do để thực hiện rà soát việc quản lý, sử dụng đất theo ý kiến của Bộ Giao thông - Vận tải và các Bộ ngành Trung ương. Thời gian ngưng hoạt động kể từ ngày 4/8 đến khi được UBND tỉnh hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép.

Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An có trách nhiệm rà soát theo ý kiến của Bộ Giao thông - Vận tải. Trong thời gian rà soát, chủ đầu tư phải quản lý khu đất và chịu trách nhiệm khắc phục, xử lý các phản ánh, khiếu nại của người dân liên quan đến việc huy động, chuyển nhượng đất không đúng quy định. Sau khi khắc phục được lý do ngừng hoạt động và tuân thủ các quy định pháp luật, doanh nghiệp báo cáo Sở Kế hoạch - Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện.

Trong trường hợp không khắc phục được lý do ngừng hoạt động hoặc không được ngành đường sắt đồng ý cho phép tiếp tục thực hiện dự án, chủ đầu tư phải thực hiện việc sử dụng đất theo hướng dẫn của ngành đường sắt và Bộ Giao thông - Vận tải theo quy định của Luật Đầu tư.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Mạnh Cung - khách hàng tại dự án này cho biết đã ký hợp đồng mua đất từ năm 2018 với chủ đầu tư và đóng tiền. Thế nhưng từ đó đến nay, chủ đầu tư chỉ tiến hành làm một số đường nội khu dự án rồi bỏ hoang.

“Chúng tôi đóng tiền, chủ đầu tư hứa hẹn vài tháng sau sẽ bàn giao đất nhưng đến nay đất bỏ hoang mà người dân không biết khi nào được nhận. Việc UBND tỉnh quyết định ngừng hoạt động dự án, chủ đầu tư đến nay cũng chưa có thông báo đến khách hàng nên ai cũng lo lắng”, ông Cung nói.

Trước đó, ngày 27/5/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có văn bản số 5292/BGTVT-TTr gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc giải quyết đơn của các hộ dân liên quan đến dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng.

Bà Trần Thu Hiền - một khách hàng khác bức xúc, gia đình chỉ mong mua được miếng đất để an cư lạc nghiệp nhưng đến nay chủ đầu tư cứ hẹn rồi “im lặng”. Nay có thông tin dự án bị ngừng hoạt động, ai cũng bất an không biết lô đất mình mua sẽ phải chờ đến bao giờ khi chủ đầu tư không có thông tin chính thức cho khách hàng.

Phải chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ

Trả lời cầu hỏi của phóng viên Nhà báo & Công luận, ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, dự án đã được ngừng và chờ cơ quan chức năng xử lý.

Dự án Khu dân cư trên trước đây được UBND tỉnh giao cho chủ đầu tư thực hiện, tuy nhiên trong quá trình thực hiện Bộ Giao thông - Vận tải đã đề nghị tạm dừng để rà soát. Quá trình trên, UBND tỉnh đã ra văn bản tạm ngừng và thu hồi quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất trước đó đã ban hành.

binh duong thong tin ve du an khu nha o thuong mai duong sat mo rong bi ngung hoat dong hinh 2

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. Ảnh: Phương Chi.

“Những vấn đề liên quan dự án bây giờ vẫn phải chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ, hiện cơ quan chức năng đang rà soát lại các thủ tục pháp lý dự án này”, ông Vinh nói.

Vấn đề người dân đã ký hợp đồng mua đất, ông Vinh chia sẻ, dự án từ năm 2018 đến nay chỉ mới được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch giao đất. Các bước lập dự án, bản vẽ thi công chủ đầu tư này vẫn chưa làm xong và chưa thực hiện báo cáo cơ quan chức năng. Chính vì vậy, chủ đầu tư này chưa đủ điều kiện kinh doanh hay mua bán, huy động vốn nhà ở, đất hình thành trong tương lai.

“Người dân nên tìm hiểu thật kỹ trước khi mua bán dự án để tránh rủi ro. Các dự án nhà ở, dự án bất động sản nếu đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, huy động vốn hay mua bán… đều được Sở Xây dựng công khai trên website để người dân tìm hiểu trước khi quyết định mua”, ông Vinh trả lời.

Lê Giang

Bình Luận

Tin khác

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp

(CLO) Giới trẻ đang đua nhau đổ về đại đô thị sầm uất và đáng sống bậc nhất khu Đông để tìm kiếm không gian sống “chất”, sống tận hưởng thời thượng. Đây cũng là nơi có sẵn hệ sinh thái, môi trường lý tưởng cho người trẻ khởi nghiệp bền vững.

Bất động sản
Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản