Bộ Công Thương: “Nhập siêu chưa đáng lo ngại”

Thứ năm, 17/06/2021 17:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Mặc dù cán cân thương mại trong 5 tháng đầu năm 2021, đang nhập siêu tới 473 triệu USD. Tuy nhiên, hiện tượng này chưa đáng lo ngại.

Chiều nay (17/6), tại cuộc họp báo Thường kỳ tháng 5/2021 và 5 tháng đầu năm 2021 do Bộ Công Thương tổ chức, Bộ này cho biết, trong tháng 5/2021, Việt Nam nhập siêu 2,07 tỷ USD. Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu cao hơn kim ngạch xuất khẩu, khiến cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm 2021 nhập siêu 473 triệu USD.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Mặc dù cán cân thương mại trong 5 tháng đầu năm 2021, đang nhập siêu tới 473 triệu USD. Tuy nhiên, hiện tượng này chưa đáng lo ngại.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Mặc dù cán cân thương mại trong 5 tháng đầu năm 2021, đang nhập siêu tới 473 triệu USD. Tuy nhiên, hiện tượng này chưa đáng lo ngại.

Trao đổi riêng với PV Báo Nhà báo và Công luận, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Cùng thời điểm này năm ngoái, cán cân thương mại thiên về hướng xuất siêu, với giá trị là 3,87 triệu USD. Như vậy, chỉ trong 1 năm, cán cân thương mại của Việt Nam chuyển từ xuất siêu, sang nhập siêu.

Tuy nhiên, ông Thắng Hải đánh giá: Mức nhập siêu 473 triệu USD, trong 5 tháng đầu năm 2021 không đáng lo ngại và vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Giải thích rõ hơn về điều này, ông Thắng nói: “90% giá trị nhập siêu trong thời gian qua là hàng hóa phục vụ cho công tác chống dịch, và hàng hóa phục cho việc sản xuất, xuất khẩu. Do đó, con số 473 triệu USD tuy có cao, nhưng không đáng lo ngại”.

Ông Đỗ Thắng Hải dự báo: Hoạt động xuất nhập khẩu sẽ khởi sắc trong thời gian tới, nhờ vào các Hiệp định thương mại tự do FTA như CPTPP, EVFTA, UKFTA;... bắt đầu có hiệu lực.

Các Hiệp định FTA sẽ là điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào các thị trường đối tác với mức thuế ưu đãi, thông qua đó thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Đồng thời, giá hàng hóa xuất khẩu cũng đang có xu hướng tăng, nhất là các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, như dệt may, da giầy hay nông sản. 

Bên cạnh đó, Mỹ và các nước châu Âu đang dỡ bỏ dần hoặc hoàn toàn lệnh phong tỏa khi đã tiêm đủ số lượng vắc-xin, cầu hàng hóa trên thị trường thế giới đang tăng trở lại. Tất cả các yếu tố này sẽ là động lực để Việt Nam thoát khỏi giai đoạn nhập siêu.

Ông Đỗ Thắng Hải lưu ý: Dù có nhiều tiềm năng thoát khỏi nhập siêu, thế nhưng, tại thời điểm này, Việt Nam vẫn đang phải hứng chịu các tác động của đợt bùng phát đại dịch lần thứ 4. Đặc biệt, các tỉnh chịu ảnh hưởng đều là “đầu tàu” kinh tế, sản xuất công nghiệp của cả nước. 

Không chỉ tại Việt Nam, nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhất là tại khu vực châu Á như Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan hay Thái Lan vẫn đang chịu thiệt hại do các đợt bùng phát dịch bệnh, khiến người dân thắt chặt chi tiêu, Chính phủ cũng hạn chế giao thương thương mại, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Trước những khó khăn trên, ông Hải đề nghị các doanh nghiệp trong nước phải nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như tăng khả năng thích ứng để vượt qua khó khăn.

Việt Vũ

Tin khác

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp