Bộ Tư pháp Mỹ: Người dùng WeChat sẽ không bị phạt

Thứ năm, 17/09/2020 10:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng người dùng WeChat sẽ không phải đối mặt với các hình phạt dân sự hoặc hình sự ngay cả khi Mỹ cấm ứng dụng này vào tuần tới.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Vào tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã công bố một lệnh cấm nhằm vào các giao dịch giữa Mỹ và Tencent Holdings Ltd, chủ sở hữu của WeChat. Luật này gọi các ứng dụng TikTok và WeChat là "những mối đe dọa đáng kể" đối với an ninh quốc gia, và thuộc khuôn khổ chiến dịch "truy quét" các ứng dụng "không đáng tin" của Trung Quốc tại Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross sẽ ban hành rõ các quy định về những giao dịch nào với WeChat sẽ bị cấm.

Người dùng WeChat đã đệ đơn kiện lên toà án ở San Francisco nhằm ngăn chặn lệnh cấm này của chính quyền ông Trump. 

Bộ Tư pháp đã trả lời bằng văn bản rằng ông Ross không có kế hoạch nhằm vào những người dùng WeChat để truyền tải thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp. Ông cũng nói rằng họ sẽ không phải đối mặt với các hình phạt hình sự hoặc dân sự khi sử dụng ứng dụng này.

Tuy nhiên, Bộ cũng nói thêm rằng “việc sử dụng ứng dụng này để liên lạc có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các biện pháp nhằm vào các giao dịch khác”.

WeChat đã được tải xuống 19 triệu lần ở Mỹ, và là một trong những "mạng xã hội" nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, nơi người dùng có thể nhắn tin, chơi game, trả tiền.

Phía chính quyền Trump cho biết WeChat "tự động thu thập lượng lớn thông tin từ người dùng, dẫn tới khả năng Trung Quốc có thể  truy cập thông tin cá nhân của người Mỹ". 

Hoàng Nam

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h