Brazil ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 tăng đột biến

Thứ tư, 20/05/2020 09:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Reuters ghi nhận, Brazil hôm qua đã ghi nhận 1.179 ca tử vong do Covid-19, mức cao nhất tại nước này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Người dân bê quan tài của một bệnh nhân tử vong vì Covid-19 ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: Reuters

Người dân bê quan tài của một bệnh nhân tử vong vì Covid-19 ở Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh: Reuters

Trước đó, mức cao nhất là 881 ca hôm 12/5. Đại dịch đã khiến ít nhất 18.000 người tử vong tại nước này.

Brazil hiện đang là nước có số ca nhiễm cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Nga. Số ca nhiễm mới hôm qua cũng tăng kỷ lục, thêm 17.408 ca trong 1 ngày. Hiện nước này có tổng số 271.628 ca mắc Covid-19.

Ông Jair Bolsonaro đã bị chỉ trích về cách ứng phó với đại dịch. Ông đã phản đối việc cách ly, giãn cách xã hội khi cho rằng điều này gây tổn hại nặng nề tới nền kinh tế.

Bộ trưởng tạm thời của Brazil, Eduardo Pazuello sẽ đưa ra các quy chế mới, tăng cường sử dụng Chloroquine trong việc điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, nước này có tới 3 Bộ trưởng Y tế. Hai bộ trưởng trước đó đã bị sa thải và xin từ chức sau khi ông Bolsonaro không nghe theo các ý kiến chuyên gia.

Ông Trump cho biết đang xem xét việc cấm nhập cảnh với Brazil. "Tôi không muốn mọi người tới đây và lây nhiễm cho người dân Mỹ. Tôi không muốn người dân ở đó bị ốm. Chúng ta đang tài trợ máy thở cho Brazil. Họ có một số vấn đề, đó là điều chắc chắn", ông nói.

Ông cũng cho biết bản thân đang thường xuyên sử dụng chloroquine như biện pháp phòng ngừa.

Các chuyên gia y tế đang lo ngại về việc đại dịch có thể bùng phát ở khu vực biên giới giáp ranh giữa 3 nước Colombia, Peru và Brazil. Các bộ tộc thiểu số, những người nghèo là đối tượng cần được bảo vệ tại các khu vực này.

Hoàng Nam

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h