Cà Mau: Thiên tai làm thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng

Chủ nhật, 24/01/2021 08:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong năm 2019 – 2020, thiên tai đã làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, bờ bao, đê biển và khiến cho nhiều diện tích lúa, nuôi trồng thủy sản của người dân tại tỉnh Cà Mau bị thiệt hại với tổng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng.

Tuyến đê phòng hộ biển Tây bị sụt lún do ảnh hưởng thiên tai.

Tuyến đê phòng hộ biển Tây bị sụt lún do ảnh hưởng thiên tai.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, trong năm 2019 - 2020, tình hình thiên tai diễn biến bất thường, nhiều tuyến đường giao thông, bờ bao, đê biển tại tỉnh Cà Mau bị hư hỏng nặng.

Ngoài ra, dông lốc, triều cường, sạt lở, sụt lún đất thường xuyên xảy ra, làm chết 9 người; chìm, hư hỏng 58 tàu cá; thiệt hại gần 64.000 ha lúa, hơn 800 ha hoa màu, 400 ha cây ăn quả và gần 21.000 ha nuôi trồng thủy sản… với tổng giá trị thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng.

Đặc biệt, đợt hạn hán mùa khô năm 2019 - 2020 và mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu các cơn bão số 5, 6, 7, 8, 9 năm 2020 kết hợp với triều cường, gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp, các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Trong đó, hạn hán đã làm gần 21.000 hộ dân khó khăn về nước sinh hoạt; xảy ra 6 vụ cháy, thiệt hại 1,5 ha rừng; 18 cổng thủy lợi bị hư hỏng, có nguy cơ xâm nhập mặn vào nội đồng; hơn 1.300 vị trí thuộc các tuyển đường giao thông bị sạt lở, sụt lún với tổng chiều dài gần 43 km (khoảng 50% là lộ bê tông).

Đồng thời, mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường, nước dâng gây ngập úng, làm hơn 50 vị trí sạt lở bờ sông với chiều dài hơn 3 km; nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng nặng, nghiêm trọng nhất là các tuyển đường nội ô trên địa bàn TP. Cà Mau; riêng hệ thống các tuyến đường do địa phương quản lý, có khoảng 145km hư hỏng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Hạn hán làm nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại tỉnh Cà Mau bị sụt lún nghiêm trọng.

Hạn hán làm nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại tỉnh Cà Mau bị sụt lún nghiêm trọng.

Theo đánh giá, nguyên nhân thiệt hại chủ yếu của tỉnh Cà Mau trong đợt hạn hán vừa qua là do thời tiết, thiên tai ngày càng cực đoan, hạn hán mùa khô năm 2019 - 2020 kéo dài, khắc nghiệt hơn cả mùa khô năm 2015 – 2016.

Bên cạnh đó, Cà Mau cũng thiếu nguồn nước ngọt bổ sung vào mùa khô; hệ thống công trình thủy lợi chưa hoàn chỉnh, chưa đầu tư ô thủy lợi trong các tiểu vùng, thiếu trạm bơm; trạm quan trắc khí tượng thủy văn chưa được đầu tư phủ kín.

Ngoài ra, do tỉnh Cà Mau nói chung, vùng ngọt hóa nói riêng có địa hình trũng, thấp, khi lượng mưa tăng, gặp tình hướng triều cường kéo dài, hệ thống thuỷ lợi khép kín vùng ngọt hóa nhưng chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu trạm bơm tiêu thoát nước nên dẫn đến ngập úng nặng.

Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, tỉnh Cà Mau cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi khu vực, triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại và khắc phục nhanh nhất hậu quả do thiên tai gây ra.

Đặc biệt là chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 để theo dõi sát diễn biến tình hình thiên tai, chủ động tổ chức các đoàn công tác xuống địa bàn để hỗ trợ, trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy ứng phó và kịp thời quyết định các tình huống khẩn cấp để huy động mọi nguồn lực tập trung xử lý các vấn đề cấp bách trong và sau thiên tai…

Minh Luân

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống