Cà Mau: Xác minh thông tin ngư dân tử nạn chưa rõ nguyên nhân trên biển

Thứ bảy, 06/03/2021 18:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đang xác minh làm rõ thông tin về việc một ngư dân tử nạn chưa rõ nguyên nhân trên biển.

Cà Mau xác minh thông tin ngư dân tử nạn trên biển. (Ảnh minh họa)

Cà Mau xác minh thông tin ngư dân tử nạn trên biển. (Ảnh minh họa)

Ngày 6/3, thông tin từ huyện Ngọc Hiển cho biết, UBND thị trấn Rạch Gốc đang xác minh làm rõ thông tin về việc một ngư dân tử nạn chưa rõ nguyên nhân trên biển do một thuyền trưởng tàu cá trình báo.

Cụ thể, vào ngày 5/3, ông Nguyễn Quốc Chinh (SN 1983, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang), thuyền trưởng tàu cá KG 91416 TS đến cơ quan chức năng địa phương trình báo về việc một ngư dân là anh Nguyễn Minh Lành (SN 1980, ngụ xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) tử nạn chưa rõ nguyên nhân trên biển.

Theo trình báo của ông Chinh, tàu cá KG 91416 TS gồm 14 thuyền viên do ông Chinh làm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo cùng với tàu cá KG 91195 TS gồm 3 thuyền viên, xuất bến từ cửa Kênh Dài, tỉnh Kiên Giang vào ngày 17/2.

Khi 2 tàu cá đang hoạt động tại tọa độ 07°43’N - 104°41’E thì dây lô của tàu cá KG 91195 TS bị hỏng, không kéo lên được nên anh Lành là thuyền viên của tàu cá KG 91416 TS đã nhảy xuống biển bơi sang tàu cá KG 91195 TS để hỗ trợ.

Tuy nhiên, sau khi hỗ trợ tàu cá KG 91195 TS xong, anh Lành nhảy xuống biển bơi ngược về tàu cá KG 91416 TS thì không lên tàu được nên đã dùng dây buộc vào người để kéo lên.

Lúc này, các thuyền viên kéo anh Lành lên thì phát hiện anh Lành bị khó thở nên đã mở dây ra làm anh bị rơi xuống biển. Thấy vậy, 2 thuyền viên bèn nhảy xuống biển để vớt anh Lành nhưng khi đưa được lên tàu thì anh Lành đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, thuyền trưởng Chinh thông báo cho chủ tàu cá nắm thông tin. Đồng thời, điều khiển tàu cá KG 91416 TS chạy vào cửa Rạch Gốc để trình báo với chính quyền địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Minh Luân

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống