Các ca COVID nghiêm trọng ở Tokyo chuyển sang người ở độ tuổi 40 và 50

Thứ năm, 29/07/2021 07:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ban cố vấn của Bộ Y tế cho biết trong thống kê mới nhất hôm thứ Tư (28/7) rằng, hiện những người ở độ tuổi 40 và 50 chiếm 50% các ca bệnh nặng ở Tokyo.

Nhật Bản báo cáo số ca nhiễm COVID nghiêm trọng ở Tokyo hầu hết ở độ tuổi 40 và 50 - Ảnh: Kyodo

Nhật Bản báo cáo số ca nhiễm COVID nghiêm trọng ở Tokyo hầu hết ở độ tuổi 40 và 50 - Ảnh: Kyodo

Bài liên quan

Phần lớn các ca COVID-19 nghiêm trọng ở thủ đô của Nhật Bản đã chuyển sang những người ở độ tuổi 40 và 50 một phần là do khoảng 70% những người trên 65 tuổi đã được tiêm vắc xin thứ hai tính đến thứ Ba (27/7), Ban cố vấn nói. 

Tại Nhật Bản, những người ở độ tuổi 20 và 30 chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các trường hợp nhiễm COVID mới, với khoảng 50%. Nhưng những người trẻ tuổi có xu hướng ít có các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Họ chỉ chiếm 10% các trường hợp nghiêm trọng, thống kê cho biết.

Tổng hợp các số liệu cho thấy Nhật Bản đang xuất hiện một hiện tượng mới, khác với "làn sóng thứ ba" của COVID-19 vào tháng Giêng khi các bệnh viện gần như quá tải với bệnh nhân. Số người cao tuổi được tiêm phòng có thể tránh được các triệu chứng nghiêm trọng. Tiêm phòng cho nhóm dân số trung niên đang là ưu tiên tiếp theo.

Theo Ban cố vấn, vào cuối tháng Giêng, những người trên 60 tuổi chiếm khoảng 20% ​​các trường hợp mới. Hiện nay, tỷ lệ này giảm xuống còn 5%.

Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tính đến ngày 26/7 là khoảng 42%, thấp hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng "cấp độ 4" vào tháng Giêng khi lượng sử dụng vượt qua 80%.

Hôm qua (28/7), Bộ Y tế Nhật Bản đang xem xét sử dụng vắc xin Corona do công ty AstraZeneca của Anh-Thụy Điển phát triển để tiêm chủng cho những người ở độ tuổi 40 và 50. Điều này đánh dấu sự thay đổi so với kế hoạch sử dụng vắc xin AstraZeneca trước đó chỉ dùng đối với những người ở độ tuổi 60 trở lên trong trường hợp khẩn cấp. Việc tiêm chủng ở Nhật Bản tập trung vào các loại vắc xin do Pfizer và Moderna sản xuất.

Theo báo cáo của Nhật Bản về số ca nhiễm hàng ngày ghi nhận, số lượng những người ở độ tuổi 40 và 50 bị bệnh nặng ngày càng tăng, khiến cho những người trong độ tuổi này bắt buộc phải tiêm phòng.

Ban cố vấn của Bộ Y tế Nhật Bản cảnh báo rằng đất nước đang chứng kiến ​​sự gia tăng chưa từng có của COVID-19, với số ca mắc mới ở Tokyo tăng lên 3.177 vào thứ Tư (28/7), ngày thứ hai liên tiếp đạt mức cao kỷ lục.

Tính đến ngày 29/7, Nhật Bản ghi nhận 882.823 ca nhiễm và 15.152 ca tử vong kể từ đầu đại dịch. Các quan chức lo ngại rằng kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày vừa kết thúc có thể đã góp phần vào sự gia tăng các ca nhiễm.

Hiện Tokyo đang trong tình trạng khẩn cấp thứ tư, kéo dài đến hết Thế vận hội, trong khi ba khu vực còn lại thực hiện các lệnh hạn chế ít nghiêm ngặt hơn. Không giống như các biện pháp nghiêm ngặt hơn ở nhiều quốc gia, các biện pháp khẩn cấp của Tokyo chủ yếu dựa vào việc yêu cầu các nhà hàng phục vụ rượu đóng cửa và những nhà hàng khác đóng cửa trước 8 giờ tối.

Phát biểu trước một hội đồng của Quốc hội, Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura, người dẫn đầu nhóm phản ứng COVID-19 của Nhật Bản cho biết, thống đốc của ba quận gần Tokyo sẽ yêu cầu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp cho các khu vực của họ sớm nhất là vào hôm nay (29/7).

Chấn Phong

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h