Đằng sau sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 không có liên kết ở Singapore

Thứ tư, 28/07/2021 21:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Y tế Singapore hôm qua (27/7) cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 55 trường hợp nhiễm COVID-19 không có liên kết trong 136 ca nhiễm mới trong ngày tại địa phương. Điều này đang dấy lên nhiều lo lắng về một mối nguy cơ mới đối với nước này.

Singapore phát hiện ngày càng nhiều ca nhiễm COVID không có liên kết trong cộng đồng - Ảnh: AP

Singapore phát hiện ngày càng nhiều ca nhiễm COVID không có liên kết trong cộng đồng - Ảnh: AP

Bài liên quan

Những giả thuyết

Theo các chuyên gia dịch tễ, sự gia tăng các trường hợp COVID-19 không có liên kết ở Singapore có thể là do các vấn đề hậu cần, chẳng hạn như nỗ lực cần thiết để liên lạc với số lượng ca nhiễm cao hơn hoặc nó có thể là tín hiệu cho thấy virus đang phổ biến hơn hiện nay.

Nhìn chung, số trường hợp dướng tính với virus Corona không có liên kết trong cộng đồng  tại Singapore đã tăng lên 182 ca trong tuần qua từ 46 trường hợp trong tuần trước, theo cập nhật của Bộ Y tế vào tối thứ Ba (27/7).

Giáo sư Dale Fisher, chuyên gia tư vấn cấp cao tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đại học Quốc gia cho biết: “Trong khi nhiều trường hợp bắt đầu không có liên kết và trở thành liên kết sau đó, chúng tôi mong đợi nhiều trường hợp không được liên kết hơn vì một vài lý do”.

Giáo sư Fisher, người cũng là chủ tịch của Mạng lưới cảnh báo và ứng phó với các ổ dịch và bùng phát toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, nói rằng một khả năng là sự gia tăng các ca bệnh tổng thể có thể làm cho việc truy tìm tiếp xúc "chậm hơn một chút".

Theo cập nhật hôm thứ Ba, tổng số ca nhiễm bệnh tăng 50% trong tuần qua so với tuần trước. Với 902 trường hợp có liên quan đến nó, cụm cảng cá Jurong / chợ Hong Lim và trung tâm thực phẩm là cụm hoạt động lớn nhất trong cả nước.

Giáo sư Fisher nói rằng một lý do khác dẫn đến sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh có thể là do có nhiều virus ở môi trường xung quanh. “Điều này có nghĩa là nhiều bề mặt bị ô nhiễm hơn, do đó sự tiếp xúc giữa mọi người là gián tiếp”, ông nói.

Ông cũng chỉ ra bản chất của biến thể Delta của virus Corona đã được phát hiện trong số các ca nhiễm COVID-19, bao gồm cả những trường hợp từ cảng cá Jurong, thì biến thể này cần ít tiếp xúc hơn để lây truyền.

Giáo sư Fisher nói thêm rằng mọi người có thể truyền virus cho nhau mặc dù không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng "rất nhẹ", đồng thời cho biết các trường hợp không có liên kết là những trường hợp không rõ bệnh nhân bị nhiễm bệnh như thế nào.

“Họ có thể là một người chưa từng đến bất kỳ địa chỉ nào có các cụm virus hoạt động và họ không sống cùng hoặc làm việc với một trường hợp đã bị nhiễm virus, nhưng họ đã đi kiểm tra vì họ có các triệu chứng nhẹ. Rõ ràng, họ đã bị nhiễm từ ai đó nhưng chúng ta không thể nhận ra liên kết đó”, ông nói.

Chủ tịch Hiệp hội Vi sinh Lâm sàng và Nhiễm trùng Châu Á Thái Bình Dương, Giáo sư Paul Tambyah nói rằng số lượng các ca nhiễm không có liên kết là một “mối quan tâm”, vì nó có thể phản ánh các cụm bệnh mới đang bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, đây là thách thức trong việc xác định nguồn lây nhiễm trong bối cảnh ngày càng có nhiều ca bệnh hàng ngày hơn.

Số ca nhiễm COVID-19 Singapore đang tăng dần dù quốc gia này đang áp đặt nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus Corona - Ảnh: Marcus Mark Ramos

Số ca nhiễm COVID-19 Singapore đang tăng dần dù quốc gia này đang áp đặt nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus Corona - Ảnh: Marcus Mark Ramos

Giữ tình hình trong tầm kiểm soát

Giáo sư Tambyah nói rằng có những thách thức trong việc kiểm soát tình hình. Trong số đó, các cụm virus hoạt động lớn nhất có số lượng đáng kể “quần thể nổi” khó theo dõi và “thực tế có thể không muốn bị theo dõi”.

“Do đó, cần các phương pháp tiếp cận mới để tiếp cận cộng đồng cần được xem xét để đảm bảo rằng họ không kết thúc việc gieo mầm các cụm mới ở các địa điểm khác”, ông nói.

Bộ trưởng Bộ Y tế Ong Ye Kung cho biết hôm thứ Hai tại Quốc hội rằng cụm lây nhiễm phòng chờ KTV xuất hiện vào ngày 12 tháng 7 đang "được kiểm soát", với số lượng nhiễm mới hàng ngày thấp liên quan đến nó.

Giáo sư Tambyah đánh giá tình hình của Singapore hiện tại khác với năm ngoái vì "chúng tôi có vắc xin hiệu quả, có nghĩa là nguy cơ nhiễm trùng nặng và tử vong giảm rõ rệt", và cho biết Singapore có "hệ thống và chẩn đoán tốt hơn nhiều, bao gồm cả tự kiểm tra và xét nghiệm kháng nguyên, có nghĩa là chúng tôi có thể tìm ra ca bệnh nhanh hơn rất nhiều".

Ông nói thêm rằng: “Cuối cùng, chúng tôi cùng với nhiều quốc gia khác nhận ra rằng loại virus này đã trở thành dịch bệnh đặc hữu, giống như tất cả các đại dịch khác trong lịch sử”.

“Trọng tâm sau đó nên là bảo vệ những người dễ bị tổn thương và bảo tồn hệ thống chăm sóc sức khỏe thay vì cố gắng đạt được mục tiêu không COVID-19, điều mà thực tế là không thể đạt được mà không phải trả một cái giá quá lớn về kinh tế, sức khỏe tâm thần và tác động nghiêm trọng đến phần còn lại của hệ thống chăm sóc sức khỏe”, giáo sư Tambyah nhấn mạnh.

Trong khi đó, giáo sư Fisher cho biết chiến lược hiện tại là giữ kín số ca mắc bệnh để quốc gia có thể hoàn thành việc triển khai tiêm chủng. Ông cũng lưu ý rằng việc cần thiết là làm cho người cao niên hiểu được việc tiêm phòng vắc xin COVID-19 là quan trọng.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ ​​Bộ Y tế, khoảng 77% người cao tuổi trên 70 tuổi đã được tiêm ít nhất liều vắc xin đầu tiên. Các nỗ lực đang được thực hiện để tăng hơn nữa con số đó vì người cao tuổi dễ bị tổn thương hơn.

“Kết quả là chúng ta đang chứng kiến ​​những người lớn tuổi mắc bệnh nặng và trong một số trường hợp có thể tử vong. Ngoài ra, trong việc làm chậm quá trình mở cửa của đất nước, họ đang tác động đến sinh kế của những người được tiêm chủng và điều đó là không công bằng”, ông nói. “Có thể là chúng ta cần phải kiên quyết hơn với những người già chưa được tiêm chủng”.

Phan Nguyên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

(CLO) Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã bất ngờ đến Cairo, Ai Cập vào thứ Tư trong chuyến công du Trung Đông, khi thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang đến cột mốc quan trọng.

Thế giới 24h
Sập đường cao tốc ở Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

Sập đường cao tốc ở Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 19 người thiệt mạng khi một phần đường cao tốc bị sập ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào thứ Tư (1/5), theo truyền thông nhà nước đưa tin.

Thế giới 24h
Úc kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet do khủng hoảng bạo lực giới tính

Úc kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet do khủng hoảng bạo lực giới tính

(CLO) Úc sẽ chi gần 1 tỷ đô la Úc để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình và kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet, nhằm đối phó với “cuộc khủng hoảng quốc gia” về bạo lực giới tính.

Thế giới 24h
Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

(CLO) Các quan chức Nga hôm thứ Ba cho biết Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea bằng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ sản xuất, nhưng 6 tên lửa trong số đó đã bị bắn hạ.

Thế giới 24h
LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

(CLO) Liên hợp quốc (LHQ) hôm thứ Ba (30/4) cảnh báo rằng một cuộc đổ bộ tấn công của Israel vào Rafah “sắp xảy ra”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng ngăn chặn "thảm kịch tàn khốc" ở thành phố phía nam Gaza này.

Thế giới 24h