(CLO) Đối với người dân ở nhiều quốc gia, được sống trong một căn hộ áp mái (penthouse) là niềm mơ ước. Ở Triều Tiên thì đó lại là điều ngược lại.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục xây những tòa nhà chung cư cao tầng lộng lẫy ở thủ đô Bình Nhưỡng, với tòa nhà chọc trời 80 tầng mới nhất đã hoàn thành trong tuần này. Nhưng vì những vấn đề khác nhau, ít người lại mong muốn được ở trên các tầng áp mái.
"Ở Triều Tiên, người nghèo sống trong các căn hộ áp mái thay vì người giàu, vì thang máy thường không hoạt động tốt và họ không thể bơm nước lên do áp suất thấp", anh Jung Si-woo, 31 tuổi, một người đã rời khỏi Triều Tiên cho biết.
Hồi còn ở Triều Tiên, anh sống ở tầng 3 trong toà nhà 13 tầng. Anh cũng cho biết một người bạn sống ở tầng 28 của một tòa nhà 40 tầng chưa bao giờ sử dụng thang máy vì nó thường gặp trục trặc.
Nền kinh tế của Triều Tiên đã bị tác động bởi việc đóng cửa biên giới chống lại Covid-19, các thảm họa thiên nhiên và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.
Hôm thứ Tư vừa rồi, truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố rằng 10.000 căn hộ mới đầu tiên đã được hoàn thành ở Bình Nhưỡng, bao gồm cả tòa nhà chọc trời 80 tầng. Hãng thông tấn nhà nước KCNA cho biết: "Các căn hộ mới đảm bảo chất lượng xây dựng và sẽ giúp thủ đô trở thành thành phố vì người dân".
Nguồn cung cấp điện đã được cải thiện đáng kể dưới thời ông Kim, tạo ra một số cơ hội sống về đêm mới, nhưng Triều Tiên vẫn phải vật lộn với tình trạng thiếu điện và cơ sở hạ tầng.
Nhiều người đã chuyển sang sử dụng các tấm pin mặt trời riêng lẻ. Điều đó đã kéo theo sự bùng phát của các mặt hàng điện tử tiêu dùng nhỏ, nhưng nguồn điện này không thể cung cấp điện cho các tiện nghi như thang máy.
Ông Lee Sang-yong, tổng biên tập của Daily NK, một trang web có trụ sở tại Seoul chuyên đưa tin về Triều Tiên, cho biết rằng để đảm bảo các căn hộ cao tầng mới được ưa chuộng, Triều Tiên sẽ phải cải thiện hơn nữa nguồn cung cấp điện và nước, đồng thời cải thiện chất lượng xây dựng.
(CLO) Vào thứ Ba (14/5), Mặt trời đã tạo ra tia lửa lớn nhất trong gần hai thập kỷ, chỉ vài ngày sau khi các cơn bão mặt trời tấn công Trái đất và tạo ra hiện tượng cực quang rực rỡ.
(CLO) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc đàm phán ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 14/5, Trung Quốc và Mỹ đã thừa nhận rằng có những cơ hội và rủi ro trong việc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Nghiên cứu mới cho thấy năm 2023 có mùa hè nóng nhất trong khoảng 2000 năm, gây ra cái nóng dữ dội ở Bắc Bán cầu, cháy rừng trên khắp Địa Trung Hải, làm tắc nghẽn đường phố ở Mỹ và khiến mạng lưới điện phải hoạt động hết công suất ở Trung Quốc.
(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông ủng hộ kế hoạch giải quyết khủng hoảng Ukraine của Trung Quốc, nói thêm rằng Bắc Kinh hiểu đầy đủ về nguyên nhân đằng sau cuộc chiến này.
(CLO) Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong hai ngày 16 và 17/5.