Vợ chồng ông Biden công khai thu nhập và các khoản đóng thuế

Thứ bảy, 16/04/2022 10:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân, Jill Biden, kiếm được 610.702 USD trong năm đầu tiên ở Nhà Trắng và sẽ phải trả 150.439 USD tiền thuế thu nhập liên bang. Mức thuế của tổng thống Mỹ là 24,6% cho năm 2021, cao hơn mức trung bình khoảng 14% của người Mỹ.

Thu nhập của vợ chồng ông Biden năm 2021 cũng ở mức tương tự năm 2020, khi báo cáo cho thấy họ kiếm được 607.336 USD. Tuy nhiên mức thuế thu nhập liên bang khi đó của hai ông bà là 25,9%.

vo chong ong biden cong khai thu nhap va cac khoan dong thue hinh 1

Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ảnh: AP

vo chong ong biden cong khai thu nhap va cac khoan dong thue hinh 2

Tờ khai thuế của ông bà Biden. Ảnh: AP

vo chong ong biden cong khai thu nhap va cac khoan dong thue hinh 3

Tờ khai thuế của Phó Tổng thống Kamala Harris. Ảnh: AP

Thu nhập hộ gia đình trung bình trên toàn quốc tại Mỹ là 67.521 USD vào năm 2020, theo dữ liệu Điều tra dân số Mỹ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp ông Biden công bố tờ khai thuế của mình từ Nhà Trắng, thiết lập lại truyền thống rằng các tổng thống công khai hồ sơ của họ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump từng từ chối làm như vậy.

Thu nhập của năm nay và năm ngoái của vợ chồng ông Biden đều giảm mạnh so với năm 2019, khi họ kiếm được gần 1 triệu USD, chủ yếu từ việc bán sách, tham gia thuyết trình, cũng như nhờ việc giảng dạy tại Đại học Pennsylvania và Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia.

Bà Jill Biden vẫn giảng dạy ở trường Virginia kể từ khi giữ chức đệ nhất phu nhân. Bảng thu nhập cho thấy ông Biden kiếm được 378.333 USD với tư cách là tổng thống năm 2021. Mức lương hàng năm của tổng thống mỹ là 400.000 USD, song ông không làm đủ thời gian trong 2021, do chỉ chính thức nhậm chức vào ngày 20/01/2021. Trong khi đó, vợ ông nhận được 67.116 USD cho công việc giảng dạy của mình.

Vợ chồng ông Biden đã trao 17.394 USD cho 10 tổ chức từ thiện khác nhau vào năm 2021. Món quà lớn nhất là 5.000 USD cho Beau Biden Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động chống lạm dụng trẻ em được đặt tên cho con trai họ, Beau - người đã qua đời vì ung thư não vào năm 2015 ở tuổi 46.

Gia đình ông Biden cũng công bố tờ khai thuế thu nhập tại tiểu bang Delaware vào năm 2021 và cho biết đã trả 30.765 USD tiền thuế thu nhập tiểu bang ở đó. Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng công bố tờ khai thuế tại Virginia, cho thấy bà đã trả 2.721 USD tiền thuế thu nhập ở bang này.

Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng bà, ông Doug Emhoff, đã công bố hồ sơ thuế năm 2021. Họ kiếm được 1.655.563 USD vào năm 2021 và trả 523.371 USD tiền thuế - với mức thuế thu nhập được áp dụng là 31,6%. Harris và Emhoff cũng đã trả 120.517 USD tiền thuế thu nhập tại California và 2.044 thuế thu nhập ở New York.

Tờ khai thuế được công bố vào ngày 15/4, theo truyền thống là hạn chót để nộp thuế liên bang. Tuy nhiên, năm nay thời hạn đã được kéo dài đến thứ Hai, ngày 18/4.

Bùi Huy (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h