Tổng thống Mỹ Biden gặp các quan chức hàng đầu của Ukraine ở Ba Lan

Chủ nhật, 27/03/2022 07:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Bảy (26/3), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với các quan chức hàng đầu Ukraine tại Warsaw trong chuyến thăm Ba Lan để thể hiện sự ủng hộ đối với sườn phía đông của NATO trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đang leo thang.

Ông Biden đã tham dự một cuộc họp cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

tong thong my biden gap cac quan chuc hang dau cua ukraine o ba lan hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Lâu đài Hoàng gia ở Warsaw, Ba Lan vào ngày 26 tháng 3 năm 2022. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Kuleba nói với các phóng viên rằng Ukraine đã nhận được cam kết an ninh bổ sung từ Mỹ về việc phát triển hợp tác quốc phòng, trong khi Bộ trưởng quốc phòng Reznikov bày tỏ "sự lạc quan thận trọng" sau cuộc gặp với Biden.

"Tổng thống Biden nói những gì đang xảy ra ở Ukraine sẽ thay đổi lịch sử của thế kỷ 21, và chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng sự thay đổi này có lợi cho chúng ta, có lợi cho Ukraine, có lợi cho thế giới", Kuleba nói với đài truyền hình quốc gia Ukraine ngay sau đó.

Sau cuộc gặp riêng với người đồng cấp Ba Lan, Andrzej Duda, ông Biden kêu gọi "liên lạc thường xuyên" giữa hai nước, đồng thời nhắc lại cam kết "thiêng liêng" của Mỹ đối với các đảm bảo an ninh trong NATO, mà Ba Lan là thành viên.

Ukraine không phải là thành viên của NATO, nhưng với việc cuộc chiến diễn ra gần biên giới của liên minh quân sự này, Mỹ đã cam kết bảo vệ lãnh thổ của các quốc gia thành viên NATO.

Trước đó vào thứ Sáu, Tổng thống Biden đã tổ chức họp với các đồng minh G7, Liên minh châu Âu và NATO tại Brussels, Bỉ; đồng thời có chuyến thăm quân đội Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan.

Tại thủ đô Warsaw, ông Biden cũng đến thăm một trung tâm tiếp nhận người tị nạn tại sân vận động quốc gia Ba Lan. Hơn 2 triệu người Ukraine đã chạy trốn khỏi cuộc xung đột với Nga để đến Ba Lan, trong tổng số khoảng 3,8 triệu người đã rời Ukraine để đi tị nạn.

Bùi Huy (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h